Nam Tuấn phát huy vai trò lãnh đạo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Đảng bộ xã Nam Tuấn (Hòa An) đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tập trung lãnh đạo nhân dân phát huy ý chí tự lực, tự cường, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần cải thiện đời sống nhân dân.

Với đặc điểm là xã thuần nông, có truyền thống và lợi thế trong sản xuất nông nghiệp, xã tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, sản xuất theo chuỗi liên kết, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, đặc biệt chú trọng mở rộng diện tích thuốc lá chất lượng cao.

Hiện nay, 100% xóm trồng 482 ha thuốc lá, trong đó diện tích thuốc lá chất lượng cao chiếm 66,7%. Niên vụ 2022 - 2023, cây thuốc lá tiếp tục sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất đạt 29,13 tạ/ha, sản lượng đạt 1.406,08 tấn. Thu nhập trung bình từ sản xuất thuốc lá đạt từ 100 - 150 triệu đồng/ha, cao gấp 7 - 8 lần so với trồng ngô, lúa, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao đời sống và thu nhập cho nông dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nhiều hộ thu nhập từ từ 30 - 100 triệu đồng/vụ, nhiều hộ thoát nghèo và vươn lên làm giàu, mua sắm nhiều vật dung sinh hoạt, xây dụng nhà cửa khang trang từ trồng thuốc lá.

Cấp ủy, chính quyền xã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục nêu cao vai trò chủ thể của mình, chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới nâng cao. Không chỉ hiến đất, người dân ở các xóm đóng góp ngày công, tiền để thực hiện các tiêu chí, làm đường nông thôn, mương nội đồng, tổng vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng, ngõ xóm. Tiêu biểu như nhân dân xóm Đông Giang 1, Đông Giang 2, tự đóng góp tiền và ngày công làm đường, trong đó, xóm Đông Giang 1 mỗi hộ đóng góp 400 nghìn đồng làm đường nội đồng dài hơn 600 m với tổng kinh phí huy động gần 45 triệu đồng; xóm Đông Giang 2, mỗi hộ đóng góp 200 nghìn đồng làm đoạn đường cổng làng với tổng kinh phí 22 triệu đồng. Tiêu biểu có gia đình ông Hoàng Văn Chủng, xóm Đông Giang 1 tự nguyện hiến 200 m2 đất ruộng làm đường nội đồng.

Nông dân xã Nam Tuấn (Hòa An) tập trung phát triển thuốc lá chất lượng cao.

Để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục nêu cao vai trò chủ thể của mình, chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới nâng cao bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Bí thư chi bộ, Trưởng xóm Đông Giang 1 Hoàng Thị Huế chia sẻ: Xóm có 112 hộ, 421 nhân khẩu. Những năm qua, Chi ủy Chi bộ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực. Năm 2023, xóm vận động mỗi hộ đóng góp 800 nghìn đồng, 550 ngày công lao động làm đường nội đồng dài hơn 600 m và hơn 700 m mương thủy lợi…, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Xóm Văn Thụ có 40 hộ, 192 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống rải rác ở 3 thung lũng. Trước đây, do chưa biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng nên cuộc sống người dân luôn gặp khó khăn, hằng năm thiếu lương thực từ 1 - 2 tháng. Những năm gần đây, được sự hỗ trợ của Nhà nước, các ban, ngành, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Mông thay đổi cách nghĩ, cách làm, phong tục, tập quán, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, qua nhiều lần tham quan các mô hình phát triển kinh tế ở xã và huyện, anh Dương Văn Thà là hộ đi đầu trong phát triển kinh tế của xóm. Với quyết tâm thoát nghèo, anh Thà đưa cây thuốc lá về trồng thử nghiệm, cây phát triển tốt, năng suất đạt 28,2 tạ/ha. Trừ chi phí, gia đình thu về gần 40 triệu đồng, là mức thu nhập khá cao so với trồng ngô và rau màu. Nhận thấy cây thuốc lá đem lại hiệu quả kinh tế, năm 2022, cùng với gia đình anh Thà có thêm 6 hộ trong xóm mạnh dạn chuyển 4,1 ha trồng ngô sang trồng thuốc lá; niên vụ 2023 - 2024 số hộ trồng thuốc lá tăng lên 13 hộ, qua đó gợi mở hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giải quyết câu chuyện thoát nghèo của đồng bào dân tộc Mông ở xóm vùng cao Văn Thụ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Tuấn Nông Quốc Tăng cho biết: Để đạt mục tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024, xã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực hiện, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện. Chỉ đạo Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp nhân dân, tuyên truyền, vận động, khơi dậy ý chí, sức mạnh và nguồn lực của mỗi cá nhân, tập thể, cộng đồng dân cư, địa phương, cơ quan, đơn vị, tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực. Tuyên truyền, vận động từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân nắm vững tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của địa phương, lịch sử truyền thống quê hương cách mạng, giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, di tích lịch sử, danh thắng của huyện; nêu cao ý chí, nghị lực vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển.

Phạm Hà

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nam-tuan-phat-huy-vai-tro-lanh-dao-trong-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao-3168338.html