Nam sinh viên Trung Quốc bị bắt vì tìm cách ám sát Nữ hoàng Anh

Một nam thanh niên 25 tuổi quốc tịch Trung Quốc mới đây đã bị nhà chức trách Anh bắt giữ khi tìm cách mang "hung khí" vào bên trong khu vực cung điện Buckingham của Hoàng gia Anh.

(Ảnh: Daily Mail)

Đối tượng Hang Zhang, 25 tuổi, là sinh viên đang theo học tại Đại học Sheffield, đã bị cảnh sát Anh bắt giữ vì tiến vào Cung điện Buckingham trái phép qua cổng chính. Sau một hồi chống cự, cảnh sát khống chế được Zhang và phát hiện tên này giấu một con dao gấp ở dưới giày.

Tại đồn cảnh sát Belgravia, Zhang khai rằng "nhiệm vụ của tôi là giết Nữ hoàng" và từ chối trả lời mọi câu hỏi khác của cảnh sát. Trên tay hắn có các chữ "Cung điện Buckingham" và "lá cờ" viết bằng bút bi.

Công tố viên Edward Aydin cho biết tên này đã hét lên rằng có người muốn giết mình, khi tới khu vực Cung điện vào hôm 12/8.

"Hắn nói rằng mình cần gặp Nữ hoàng và rằng Chính phủ Trung Quốc đang theo dõi mình", ông Aydin bổ sung thêm.

Trước tòa, Zhang tuyên bố mình vô tội, với cáo buộc mang hung khí tới một khu vực công cộng. Các phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra trong thời gian tới.

T.M (Theo Daily Mail)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/nam-sinh-vien-trung-quoc-bi-bat-vi-tim-cach-am-sat-nu-hoang-anh-127489