Nam sinh viên bịt kín mặt cướp 10 chỉ vàng khai gì?

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận do vướng một khoản nợ nên đã có hành động vào tiệm vàng hỏi mua rồi cầm 10 chỉ bỏ chạy.

Ngày 22/10, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cướp giật xảy ra tại một tiệm vàng ở trên địa bàn.

Danh tính đối tượng liên quan là Lê Hữu Đạt (SN 2005, trú tại thôn Kim Đâu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ).

Đối tượng Lê Hữu Đạt. (Ảnh: CACC).

Theo đó, Đạt đang là sinh viên một trường Cao đẳng ở TP Đà Nẵng. Quá trình học, đối tượng tham gia chơi chứng khoán. Do bị thua lỗ, vướng một khoản nợ nên Đạt về quê và gây án tại tiệm vàng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, hoàn cảnh gia đình đối tượng thuộc diện bình thường.

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại sự việc.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, khoảng hơn 12h30 ngày 21/10, một người bịt kín mặt đến tiệm vàng Hoàng Sự (địa chỉ tại chợ Ngã Tư Sòng, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) để hỏi mua vàng.

Khi nhân viên đưa vàng cho khách xem, bất ngờ người này cầm vàng rồi bỏ chạy ra hướng sau chợ. Phát hiện sự việc, quản lý tiệm vàng tri hô, đuổi theo nhưng không kịp. Sự việc sau đó được trình báo tới cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Cam Lộ triển khai lực lượng tiến hành xác minh, truy xét. Đến 21h tối 21/10, công an bắt giữ Lê Hữu Đạt cùng tang vật tại nhà riêng đối tượng.

Hoàng Dũng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nam-sinh-vien-bit-kin-mat-cuop-10-chi-vang-khai-gi-169231022170310014.htm