Nam sinh trường THPT Thạch Thất giành vé vào trận thi Quý 1 Đường Lên Đỉnh Olympia

Một cuộc chiến không khoan nhượng giữa những chàng trai xuất sắc khiến ngôi vị dẫn đầu đoàn leo núi liên tục 'đổi chủ'. Là người bứt phá nhất ở những lượt thi cuối cùng, Nguyễn Phúc Minh Anh (trường THPT Thạch Thất, Hà Nội) đã ghi tên mình vào trận thi Quý 1 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24.

Cuộc thi Tháng 3 - Quý 1 của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 diễn ra với sự tranh tài của bốn thí sinh: Nguyễn Phúc Minh Anh (trường THPT Thạch Thất, Hà Nội), Lê Quang Huy (trường THPT Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên), Nguyễn Tiến Quang (trường THPT Thạch Thành 2, Thanh Hóa) và Trần Trung Kiên (trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên).

Trận Tháng 3 đầy mong chờ của bốn chàng trai xuất sắc. Nguồn: Đường Lên Đỉnh Olympia

Ở phần thi Khởi động, Minh Anh dẫn đầu đoàn leo núi với 50 điểm sau lượt thi cá nhân và 60 điểm sau lượt thi khởi động chung. Tiếp theo là Trung Kiên với 35 điểm, Quang Huy và Tiến Quang lần lượt xếp cuối với 20 và 15 điểm.

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật, Trung Kiên đã “lội ngược dòng” vươn lên dẫn đầu với 90 điểm nhờ giải đúng từ khóa “1954” của chương trình. Sau khi gợi ý mang lại nhiều dữ kiện quan trọng được lật mở, Trung Kiên, Quang Huy, Minh Anh đã lần lượt nhấn chuông trả lời. Tuy nhiên, ở lần này Trung Kiên đã nhanh tay hơn và giành được quyền trả lời.

Trung Kiên vươn lên dẫn đầu nhờ trả lời chính xác chướng ngại vật.

Sang phần thi Tăng tốc, vị trí dẫn đầu liên tục được đổi chủ qua từng câu hỏi và thế trận vẫn vô cùng khó đoán. Trung Kiên là người người đang tạm thời dẫn đầu với 155 điểm, Minh Anh và Quang Huy cùng xếp thứ hai với 140 điểm, Tiến Quang xếp cuối với 55 điểm.

Người dẫn đầu chỉ hơn người tạm xếp nhì 15 điểm.

Tại phần thi Về đích, Trung Kiên lựa chọn 3 câu 20 điểm. Nam sinh trả lời chính xác một câu và giành thêm 20 điểm. Dù thể hiện không quá xuất sắc nhưng nam sinh Phú Yên vẫn đang tạm dẫn đầu với 175 điểm.

Quang Huy cũng lựa chọn 3 câu 20 điểm và ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng. Dù để mất 20 điểm vào tay Minh Anh nhưng cậu bạn đã kịp giành lại 40 điểm nhờ câu hỏi có Ngôi sao hy vọng. Quang Huy kết thúc với 160 điểm và đang tạm xếp thứ hai.

Minh Anh lựa chọn 3 câu 20 điểm trong lượt Về đích của mình. Nam sinh trả lời chính xác các câu hỏi ở lĩnh vực Văn học và Sinh học, nhờ vậy mà Minh Anh đã “lội ngược dòng” vươn lên dẫn đầu với 190 điểm.

Câu hỏi khiến nam sinh bứt phá vươn lên dẫn đầu giành chiến thắng.

Người khép lại phần thi Về đích là Tiến Quang với 3 câu 30 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, Tiến Quang để mất 30 điểm vào tay Minh Anh giúp nam sinh này tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu của mình. Tiến Quang cũng làm rất tốt và giành thêm được 30 điểm nhờ một câu trả lời chính xác.

Tổng kết cuộc thi, người giành chiến thắng của Tháng 3 - Quý 1 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 đã thuộc về thí sinh Nguyễn Phúc Minh Anh (trường THPT Thạch Thất, Hà Nội) với tổng điểm 220.

Nam sinh Hà Nội giành chiến thắng thuyết phục với 220 điểm.

Về nhì với 165 điểm là Trần Trung Kiên (trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên), về thứ ba là thí sinh Lê Quang Huy (trường THPT Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên) với 145 điểm và về cuối là thí sinh Nguyễn Tiến Quang (trường THPT Thạch Thành 2, Thanh Hóa) với 55 điểm.

Trang Huyền

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/nam-sinh-truong-thpt-thach-that-gianh-ve-vao-tran-thi-quy-1-duong-len-dinh-olympia-post1600561.tpo