Nam sinh Trường THPT Lê Hồng Phong vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Với số điểm 235 ở cuộc thi quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, Trần Trung Kiên, học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Tây Hòa) giành chiến thắng thuyết phục, vinh dự lần đầu tiên mang cầu truyền hình của trận chung kết cuộc thi này về với tỉnh Phú Yên.

Trần Trung Kiên giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý 1 và mang cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia lần đầu tiên về với tỉnh Phú Yên. Ảnh: CTV

Trung Kiên bước vào cuộc thi quý 1 với tư cách thí sinh có điểm số thứ nhì cuộc thi tháng với 165 điểm. Ở phần Khởi động, Trung Kiên giành được 40 điểm, cùng xếp ở vị trí thứ hai “đoàn leo núi”, tạm kém người dẫn đầu 15 điểm.

Từ phần thi Vượt chướng ngại vật, nam sinh Phú Yên bứt phá mạnh mẽ. Việc đưa ra đáp án chính xác sau mảnh ghép bí ẩn đầu tiên với từ khóa VNeID ở phần thi này, giúp Trung Kiên vươn lên dẫn đầu với 110 điểm.

Ở phần thi Tăng tốc, trong câu hỏi đầu tiên, duy nhất chỉ Trung Kiên đưa ra được đáp án chính xác và cộng 40 điểm cho mình. Sau đó, Trung Kiên có thêm 20 điểm nữa để kết thúc phần thi này với 170 điểm, tiếp tục dẫn đầu “đoàn leo núi” và bỏ xa bạn chơi.

Ở phần Về đích, Trung Kiên chọn gói câu hỏi 20-30-20. Trả lời đúng 2/3 câu hỏi, nam sinh Trường THPT Lê Hồng Phong nâng điểm số lên thành 220. Chưa dừng lại ở đó, ở phần thi này, Trung Kiên đã giành quyền trả lời chính xác câu hỏi thứ hai cùng ngôi sao hy vọng của Minh Anh, mang về cho mình thêm 30 điểm nữa.

Đến câu hỏi tiếp theo, Trung Kiên tiếp tục giành quyền trả lời song không đưa ra đáp án đúng, bị trừ 15 điểm, còn 235 điểm.

Chung cuộc, Trung Kiên giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý 1 với 235 điểm. Với kết quả này nam sinh Trường THPT Lê Hồng Phong sẽ có mặt ở trận thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, lần đầu tiên mang cầu truyền về với tỉnh Phú Yên.

Xếp sau Trần Trung Kiên, lần lượt là các em Nguyễn Hữu Tùng, Trường THPT Đơn Dương (Lâm Đồng) với 165 điểm; Chu Ngọc Quang Vinh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái) với 85 điểm; Nguyễn Phúc Minh Anh, Trường THPT Thạch Thất (Hà Nội) với 5 điểm.

HIẾU TRUNG

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/79/312023/nam-sinh-truong-thpt-le-hong-phong-vao-chung-ket-duong-len-dinh-olympia.html