Nam sinh Tiền Giang lội ngược dòng ngoạn mục tại Olympia

Bước vào cuộc thi tháng 2, quý II, “Đường lên đỉnh Olympia” với tư cách thí sinh có điểm nhì cao nhất, bằng sự nỗ lực, Cát Tường lần đầu được trải nghiệm cảm giác chiến thắng.

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia phát sóng chiều 15/1 quy tụ 4 thí sinh xuất sắc tháng 2, quý II.

Đó là Lương Anh Thơ (THPT Quảng Oai, Hà Nội), Nguyễn Quang Linh (THPT Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu), Trần Thanh Chính (THPT Trần Kỳ Phong, Quảng Ngãi) và Nguyễn Anh Cát Tường (THPT Chuyên Tiền Giang, Tiền Giang).

Sau 4 vòng thi hồi hộp, gay cấn, vòng nguyệt quế đã được trao cho "nhà leo núi" Nguyễn Anh Cát Tường.

Ở cuộc thi tuần, Cát Tường là thí sinh gây nhiều bất ngờ khi có cú lội ngược dòng ngoạn mục. Chàng trai xuất sắc ghi tới 140 điểm ở vòng thi quyết định và chỉ chịu thua sau câu hỏi phụ.

Nam sinh Tiền Giang tâm sự được góp mặt trong cuộc thi tháng là may mắn, nên cậu thi đấu với tâm lý khá thoải mái.

Sự điềm tĩnh được Cát Tường thể hiện ngay ở phần thi Khởi động. Với 7/12 câu trả lời đúng, chàng trai tạm vươn lên dẫn đầu "đoàn leo núi".

Sớm dừng chân ở phần thi thứ hai do đối thủ giải được ô từ khóa, cậu vẫn bình tĩnh tăng tốc. Kết thúc 3 phần thi, Cát Tường có lợi thế với 200 điểm.

Sau khi MC Diệp Chi đọc câu hỏi cuối cho thí sinh ở vị trí thứ 4, thầy cô, bạn bè của Cát Tường không khỏi vui mừng khi biết chắc chắn nam sinh là gương mặt đi tiếp vào cuộc thi quý II.

Đại diện THPT chuyên Tiền Giang là gương mặt tiếp theo sẽ tranh tài tại cuộc thi quý II. Ảnh cắt từ clip.

Bản thân Cát Tường cũng khá bất ngờ và hạnh phúc trong giây phút được trao vòng nguyệt quế.

Nam sinh chuyên Toán sở hữu bảng thành tích đáng nể với HCV môn Toán Olympic trại hè Phương Nam 2016, HCB môn Toán Olympic khu vực phía Nam 2016 và giải khuyến khích cuộc thi Giải Toán bằng tiếng Anh năm 2016.

Với liên tiếp 2 cú lội ngược dòng ngoạn mục, Nguyễn Anh Cát Tường là ẩn số khá thú vị trong cuộc thi quý II, phát sóng vào chiều 19/2 tới.

Thu Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nam-sinh-tien-giang-loi-nguoc-dong-ngoan-muc-tai-olympia-post713822.html