Nam sinh Thái Bình trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2022

Sáng 2.10, sau 4 phần thi gay cấn, nam sinh Đặng Lê Nguyên Vũ đến từ Thái Bình đã trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2022.

Đặng Lê Nguyên Vũ (giữa) giành phần thưởng 40.000 USD cho ngôi quán quân Olympia năm thứ 22

Đặng Lê Nguyên Vũ đã giành chiến thắng trận chung kết năm và nhận được vòng nguyệt quế, cúp kỷ niệm cùng phần thưởng trị giá 40.000 USD, cơ hội du học.

Các thí sinh về Nhì và Ba nhận giải thưởng trị giá 100 và 50 triệu đồng. Ở phần chung kết, em Đặng Lê Nguyên Vũ (học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà - Thái Bình) đã liên tục dẫn đầu trong 4 phần thi.

Nam sinh đến từ trường THPT Bắc Duyên Hà, tỉnh Thái Bình được mệnh danh là “Vua tốc độ" bởi tốc độ chơi và đưa ra đáp án nhanh, chính xác ở các cuộc thi tuần, tháng, quý.

Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 diễn ra ở điểm cầu chính tại Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu tại Thái Bình, Hải Phòng, Sơn La và Hà Nội.

Trước đó, 4 thí sinh bước vào chung kết gồm các em: Em Vũ Bùi Đình Tùng (học sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng, giành chiến thắng cuộc thi Quý 2 với 310 điểm); Em Vũ Nguyên Sơn (học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, giành vòng nguyệt quế cuộc thi Quý 4 với tổng điểm 170); Em Bùi Anh Đức (học sinh Trường THPT Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La, giành chiến thắng ở cuộc thi Quý 3 với 185 điểm).

Chiến thắng của Đặng Lê Nguyên Vũ được khán giả đánh giá là xứng đáng. Về phía bản thân nhà vô địch Olympia, em chia sẻ sau khi giành được chức vô địch: “Em yêu thích chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ bé và bắt đầu chuẩn bị thi Olympia khi bước vào cấp 3. Chiến thắng ngày hôm nay là một kết thúc có hậu cho chặng đường Olympia hai năm vừa qua”.

Nguyên Vũ ước mơ theo đuổi lĩnh vực công nghệ thông tin. Vũ có tầm nhìn xa với lĩnh vực này: “Công nghệ thông tin không chỉ ứng dụng trong đời sống hiện đại mà cả những ngành nghề truyền thống. Chúng ta cần phải đồng bộ, toàn diện. Đó chính là mục tiêu phát triển của kinh tế Việt Nam và kinh tế thế giới.

Đồng thời, em cũng muốn giữ gìn bản sắc của quê hương bằng khả năng của mình. Đây là điều mà em luôn hướng đến”.

Mặc dù vậy, khi được hỏi rằng sẽ đi du học hay học đại học trong nước, Nguyên Vũ chỉ trả lời là: “Em vẫn còn 6 tháng nữa để suy nghĩ xem sẽ quyết định ra sao trong tương lai nên bây giờ em chưa thể khẳng định điều gì”.

Năm 2022 là năm đầu tiên 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia không đặt tại trường học. Năm nay, 4 điểm cầu là Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn (Thái Bình), Nhà hát lớn Hải Phòng, Quảng trường Tây Bắc (Sơn La) và Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Trong lịch sử hơn 20 năm phát sóng chương trình, đây là lần đầu tiên Đường lên đỉnh Olympia đưa được cầu truyền hình trực tiếp về 4 địa danh này.

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia qua các năm:

Năm thứ 1: Trần Ngọc Minh – Trung học Phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

Năm thứ 2: Phan Mạnh Tân – Trung học Phổ thông Năng khiếu Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Năm thứ 3: Lương Phương Thảo – Trung học Phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

Năm thứ 4: Võ Văn Dũng – Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng

Năm thứ 5: Đỗ Lâm Hoàng – Trung học phổ thông Gò Vấp, TP. HCM

Năm thứ 6: Lê Vũ Hoàng – Trung học Phổ thông số 1 Bố Trạch, Quảng Bình

Năm thứ 7: Lê Viết Hà – Trung học Phổ thông Chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi

Năm thứ 8: Huỳnh Anh Vũ – Trung học Phổ thông Tăng Bạt Hổ, Bình Định

Năm thứ 9: Hồ Ngọc Hân – Trung học Phổ thông Chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên - Huế

Năm thứ 10: Phan Minh Đức – Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội

Năm thứ 11: Phạm Thị Ngọc Oanh - Trung học Phổ thông Tiên Lãng, Hải Phòng

Năm thứ 12: Đặng Thái Hoàng - Trung học Phổ thông Hòn Gai, Quảng Ninh

Năm thứ 13: Hoàng Thế Anh - THPT Chuyên Bắc Giang, Bắc Giang

Năm thứ 14: Nguyễn Trọng Nhân - Trung học phổ thông chuyên Tiền Giang, Tiền Giang.

Năm thứ 15: Văn Viết Đức - Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

Năm thứ 16: Hồ Đắc Thanh Chương - THPT Chuyên Quốc Học, Thừa Thiên Huế

Năm thứ 17: Phan Đăng Nhật Minh - THPT Hải Lăng, Quảng Trị

Năm thứ 18: Nguyễn Hoàng Cường - THPT Hòn Gai, Quảng Ninh

Năm thứ 19: Trần Thế Trung - THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An

Năm thứ 20: Nguyễn Thị Thu Hằng - THPT Kim Sơn A, Ninh Bình

Năm thứ 21: Nguyễn Hoàng Khánh - THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh

Thanh Xuân - Lan Chi

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/giao-duc--y-te1/nam-sinh-thai-binh-tro-thanh-quan-quan-duong-len-dinh-olympia-nam-2022-i302317/