Nam sinh Hà Nội 2 lần liên tiếp giành HCV Olympic Vật lý quốc tế

Em Võ Hoàng Hải (học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) gây ấn tượng khi 2 năm liên tiếp giành HCV Olympic Vật lý quốc tế.

Em Võ Hoàng Hải là học sinh đầu tiên giành HCV hai năm liên tiếp khi mới học lớp 11. Ảnh: NVCC

Học sinh đầu tiên giành HCV hai năm liên tiếp khi mới học lớp 11

Tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2023, em Võ Hoàng Hải là một trong hai thí sinh của đội tuyển Việt Nam giành được HCV. Năm ngoái, em Hải trở thành học sinh lớp 10 đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam lọt vào đội tuyển và giành được HCV Olympic Vật lý quốc tế.

Với HCV năm nay, em Hải tiếp tục lập nên kỳ tích chưa từng có, trở thành học sinh đầu tiên giành HCV hai năm liên tiếp khi mới học lớp 11. Trước Hoàng Hải, Việt Nam từng có 5 học sinh đạt 2 HCV trong 2 năm liên tiếp, kể từ khi Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế vào năm 1981, nhưng tất cả thí sinh này đều hơn Hoàng Hải một lớp khi dự thi. Sau khi giành thêm tấm HCV Olympic Vật lý quốc tế năm 2023, Hải chia sẻ em không quá bất ngờ vì đây chính là mục tiêu em đặt ra từ trước khi bắt đầu cuộc thi này.

Kỳ thi này năm nay có phần thí nghiệm thật nên đòi hỏi các thí sinh phải thực sự tập trung để hoàn thành phần thi và ghi điểm. Tuy Hải gặp khó khăn trong việc lắp đặt thí nghiệm ở bài 1 nhưng em vẫn giữ sự bình tĩnh để hoàn thành bài thí nghiệm 2 và giành số điểm gần như tuyệt đối ở bài này. Điều này càng khẳng định tâm lý vững vàng, nhạy bén của Hải khi em gặp tình huống khó khăn trong quá trình học tập, tham gia các kỳ thi lớn.

Ngay từ khi học cấp 2, em Hải thể hiện bản thân có tố chất thiên bẩm. Em yêu thích các con số từ năm 2 tuổi, biết đọc thành thạo các quyển truyện dày năm 3 tuổi, say mê tìm hiểu Vật lý và các môn Khoa học khi mới vào lớp 1. Lên lớp 8, Hải đã biết hết kiến thức môn Vật lý.

Trong mắt thầy cô, Hải là học trò có khả năng tiếp thu kiến thức và tự học rất tốt. Em thích ứng nhanh với quá trình ôn luyện cho những cuộc thi quốc tế. Trong quá trình học, em luôn tập trung và có khả năng đào sâu những kiến thức được học.

Theo thầy Nguyễn Thành Lập - giảng viên thực hành Khoa Vật lý Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, thành viên tham gia ôn luyện cho các thành viên đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế, Hải có sự nhạy cảm với các hiện tượng Vật lý. Đây là điều rất cần thiết đối với môn học này bởi Vật lý không chỉ đòi hỏi khả năng môn Toán mà còn đòi hỏi khả năng cảm nhận vấn đề Vật lý.

Không ngừng trau dồi, học hỏi để trở thành nhà vật lý

Tham gia các kỳ thi quốc tế với lịch học dày, lượng kiến thức nhiều nhưng Hải vẫn cố gắng vượt qua những áp lực để trang bị cho mình hành trang vững chắc cho kỳ thi. Hải cho biết, để học tốt, điều đầu tiên và quan trọng nhất là sự quy củ trong quá trình học tập. Hải thường lập cho mình thời khóa biểu một cách chi tiết và tuân thủ nghiêm ngặt.

Bên cạnh đó, em cũng lập bảng mục tiêu để cố gắng đạt được những gì mình đề ra cũng như theo dõi sự tiến bộ của bản thân. Ngoài tinh thần tự học và tình yêu dành cho Vật lý, Hoàng Hải còn chịu khó học hỏi từ các anh chị đi trước những kinh nghiệm bổ ích trong học tập và thi cử.

Để bớt căng thẳng, tạo sự hứng thú trong học tập, Hải thường cách cân bằng việc học và nghỉ ngơi, giải trí. Em biết điều tiết cảm xúc, giữ cho mình tâm thế vui vẻ để học tập hiệu quả. Ngoài việc học chính khóa, Hải vẫn thường chơi đàn ghi-ta, đọc truyện tranh, xem phim hoạt hình, tham gia các hoạt động thể dục thể thao và luyện tiếng Anh.

Được biết, Hải học giỏi môn tiếng Anh từ nhỏ. Lớp 5 em đã giải Ba cấp quốc gia trong một cuộc thi ở môn học này. Năm lớp 10, trong quá trình ôn thi đội tuyển Vật lý quốc tế, em vẫn thi IELTS và đạt điểm 8.0. Hải cũng đã đạt điểm SAT 1570/1600 vào đầu lớp 11.

Dự định tiếp theo của Hải là tập trung hoàn tất chương trình phổ thông ở Việt Nam trước khi tính đến việc du học tại Mỹ. Em mơ ước được học tập, nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts - MIT. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, Hải sẽ tập trung vào việc chuẩn bị hồ sơ du học.

Mong ước của chàng nam sinh Thủ đô là trở thành nhà vật lý để nghiên cứu, sáng chế nhiều sản phẩm công nghệ, đóng góp sức mình vào sự phát triển phồn vinh của đất nước. Sắp tới, Hải muốn dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện, ngoại khóa, hoạt động xã hội, câu lạc bộ,…để có thêm những trải nghiệm ý nghĩa cho bản thân.

Tháng 12/2022, em Võ Hoàng Hải vinh dự được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.

Hiện tại, em đang là thành viên nhóm nghiên cứu, chế tạo vi mạch ứng dụng trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo phỏng não phục vụ cuộc sống, cộng đồng với các thầy cô giáo tại Trung tâm Nano và Năng lượng (trường Đại học Khoa học Tự nhiên) và tham gia sinh hoạt tích cực tại Câu lạc bộ Vật lý XPhO, Thiên văn, câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa cùng nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng và hỗ trợ người khuyết tật.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nam-sinh-ha-noi-2-lan-lien-tiep-gianh-hcv-olympic-vat-ly-quoc-te-347692.html