Nam sinh đạt điểm 10 môn Vật Lý bị trượt tốt nghiệp: 'Môn Toán là thế mạnh của cháu'

Tamnhin.net – Đạt điểm 10 môn Vật Lý nhưng do bị điểm 0 (điểm liệt) môn Toán nên thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng (trường THPT Tây Hiếu, Nghệ An) bị trượt tốt nghiệp tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Theo gia đình thí sinh thì môn Toán lại là môn ‘thế mạnh’ của Hùng, sự việc đã gây xôn xao dư luận trong nhiều ngày qua.

TIN LIÊN QUAN

Hy hữu, thí sinh đạt điểm 10 môn Vật lý vẫn trượt THPT Quốc gia

Thí sinh ‘bất ngờ’ trước kết quả mà mình đạt được?

Trước những thông tin gây xôn xao dư luận khi thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng (Trường THPT Tây Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An) dự thi THPT Quốc gia năm 2016 đạt số điểm tuyệt đối môn Vật Lý nhưng do môn Toán bị điểm 0 (điểm liệt) nên em vẫn bị trượt tốt nghiệp.

Chúng tôi đã vượt hơn gần 120 km từ Thành phố Vinh tìm về xóm 7, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), nơi gia đình thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng đang sinh sống để tìm hiểu rõ vấn đề.

Sau khi biết được kết quả, Hùng buồn bã vì mình đạt điểm 10 môn Vật Lý nhưng vẫn bị trượt tốt nghiệp.

Khi được hỏi về kết quả tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 em có băn khoăn gì không thì được Hùng chia sẻ: “Em rất bất ngờ trước kết quả này”.

Khi phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi về kết quả môn Toán thì Hùng cho biết: “Môn Toán em không làm được chữ nào, chỉ nạp giấy trắng; còn môn Lý thì chỉ làm ‘thàm thàm’ (sơ sơ) thôi”.

Dự thi tại cụm thi Vinh, mẹ con Hùng xuống ở nhà một người quen tại thành phố Vinh, sau khi hoàn thành các thủ tục; sáng ngày 1/7) bước vào môn thi Toán, Hùng đi thi đúng giờ tại phòng thi 0123, tầng 5, nhà G, trường Chuyên Đại học Vinh; nhưng Hùng khi vào phòng thi thì Hùng cho biết không chú tâm làm bài và chỉ nạp giấy trắng. (?).

Hùng là con đầu trong gia đình chỉ có hai anh em trai, bố làm nghề xây dựng, còn mẹ hiện đang ở nhà để chăm lo việc gia đình.

Trưa ngày (22/7), trao đổi với phóng viên Báo điện tử Tầm Nhìn, ông Nguyễn Sỹ Bắc (SN 1970, là bố ruột em Hùng) chia sẻ: “Bản chất cháu không đến nỗi học dốt nhưng do về sau cháu chơi nhiều trò chơi nhiều quá nên việc học bị sa sút, còn gia đình luôn tạo điều kiện cho cháu Hùng học tập, về môn Toán là ‘thế mạnh’ của cháu từ nhỏ” .

Khi được hỏi dự định tiếp theo của gia đình đối với Hùng thế nào thì ông Bắc cho biết, sẽ cho cháu tập trung học ôn để sang năm thi lại.

Thí sinh đạt điểm 10 môn Vật lý có học lực ‘Trung bình yếu’.

Trường THPT Tây Hiếu, nơi em Hùng theo học.

Để tìm hiểu rõ sự việc, phóng viên đã liên hệ với cô giáo Phùng Thị Thu Hà – Chủ nhiệm lớp 12K, trường THPT Tây Hiếu thì được cô Hà cho biết: “Cô cũng rất bất ngờ trước kết quả của Hùng, Hùng học cũng bình thường thôi; dốt thì cũng nỏ (không) dốt lắm, giỏi thì cũng nỏ (không) giỏi, học lực thuộc loại ‘trung bình yếu”.

Đánh giá về kết quả các môn thi THPT quốc gia của Nguyễn Sỹ Hùng, thầy Phan Bá Nguyễn, Hiệu trưởng trường THPT Tây Hiếu, cho biết thấy bất thường với điểm Lý và Hóa; bởi với lực học của Hùng không thể đạt điểm 10 môn Lý.

Sau khi có kết quả công bố các môn thi tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 thì thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng (trường THPT Tây Hiếu, dự thi tại Cụm thí số 35 do trường Đại học Vinh chủ trì) đạt số điểm các môn rất ‘bất ngờ’: Vật Lý 10 điểm, Hóa 8 điểm, Văn 2,5 điểm, Tiếng Anh 2,13, điều đặc biệt môn Toán thí sinh này lại đạt điểm 0 (điểm liệt) nên bị trượt tốt nghiệp và không được xét tuyển đại học.

Ngày (21/7), trao đổi với Báo chí, thầy Nguyễn Xuân Bình – Trưởng phòng Đào tạo Đại học Vinh (Nghệ An) cho biết đã xin ý kiến của Chủ tịch Hội đồng cụm thi số 35 do trường Đại học Vinh chủ trì về việc thành lập hội đồng kiểm tra lại điểm thi môn Toán của thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng – SBD TDV007452 (đến từ trường THPT Tây Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An).

Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc đến bạn đọc. /.

Việt Hòa

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/nam-sinh-dat-diem-10-mon-vat-ly-bi-truot-tot-nghiep-mon-toan-la-the-manh-cua-chau-127335.html