Nam sinh chuyên Quốc học Huế bứt phá ấn tượng, giành vòng nguyệt quế Olympia

Võ Quang Phú Đức có màn bứt phá ấn tượng ở phần thi Vượt chướng ngại vật, giành vòng nguyệt quế tuần đầu tiên quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24.

Trận tuần đầu tiên quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 chứng kiến màn tranh tài của bốn thí sinh gồm: Nguyễn Đại Thắng (THPT Bến Tre, Vĩnh Phúc), Nguyễn Chí Kiên (THPT Yên Hòa, Hà Nội), Võ Quang Phú Đức (THPT chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên – Huế) và Huỳnh Dương Hải Long (THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên).

4 thí sinh tranh tài trong tuần này. (Ảnh: BTC)

Bước vào phần thi đầu tiên - các thí sinh thể hiện tốt bản lĩnh cùng vốn kiến thức sâu rộng. Trong lượt thi cá nhân, Hải Long xuất sắc giành được 60 điểm tuyệt đối khi trả lời chính xác tất cả 6/6 câu hỏi.

Hải Long tiếp tục đứng đầu sau khi kết thúc phần thi Khởi động chung với tổng số 80 điểm, theo sau là Phú Đức với 55 điểm, Đại Thắng có 35 điểm và Chí Kiên - 25 điểm.

Từ khóa cần tìm trong phần thi Vượt chướng ngại vật tuần này gồm 7 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: "Trên bàn cờ vua, ở vị trí ban đầu, quân nào nằm giữa Xe và Tượng?". Cả bốn thí sinh đều ghi được điểm với đáp án “Mã”.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: "Thông thường, các thành phần tạo nên một văn bản trên máy tính theo thứ tự nhỏ đến lớn là: …, từ, câu, dòng, đoạn, trang?".

Ngay khi câu hỏi xuất hiện, Phú Đức nhanh tay nhấn chuông trả lời từ khóa cần là “Mật khẩu”. Với đán án chính xác này, chàng trai trường THPT chuyên Quốc học Huế vươn lên dẫn đầu với 115 điểm. Lúc này, Hải Long 90 điểm, Đại Thắng 45 điểm, Chí Kiên 35 điểm.

Các từ khóa hàng ngang trong phần thi Vượt chướng ngại vật.

Tăng tốc là phần thi giúp các thí sinh có được những điểm số quyết định trước khi về đích. Chí Kiên, Phú Đức và Hải Long lần lượt là người duy nhất trả lời đúng ở ba câu hỏi đầu tiên, khiến cuộc đua trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.

Đến câu hỏi cuối cùng, Phú Đức đưa ra đáp án chính xác và nhanh nhất, tiếp tục dẫn đầu với điểm số cao với 195 điểm. Tiếp đến là Hải Long 130 điểm, Chí Kiên 105 điểm và Đại Thắng 65 điểm.

Bước vào phần thi quyết định - Về đích, Phú Đức lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 - 20 -20 điểm. Nam sinh THPT chuyên Quốc học Huế xuất sắc giành được 235 điểm khi trả lời chính xác câu hỏi đầu tiên và câu hỏi thứ ba với ngôi sao hy vọng.

Là thí sinh thứ hai lựa chọn câu hỏi, Hải Long, trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên chọn về đích với nhóm câu hỏi 20 - 20 - 30. Sau khi đưa ra đáp án đúng ở câu hỏi đầu tiên, Hải Long chưa thể có thêm điểm với việc sử dụng ngôi sao hy vọng ở câu hỏi thứ hai về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên, Hải Long nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, tự tin và trả lời chính xác câu hỏi cuối cùng bằng tiếng Anh.

Chí Kiên về đích thứ ba với gói câu hỏi 20 - 30 - 30 điểm. Nam sinh đến từ Thủ đô Hà Nội giành được 30 điểm ở câu hỏi thứ hai. Tuy nhiên, với câu hỏi 20 điểm đầu tiên và 30 điểm cuối cùng, Chí Kiên chưa thể đưa ra đáp án đúng, nhường quyền trả lời cho 3 bạn thí sinh còn lại.

Về đích cuối cùng, Đại Thắng quyết định lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 30 điểm. Với câu hỏi 20 điểm đầu tiên, Đại Thắng không đưa ra đáp án đúng. Ngay sau đó, Phú Đức bấm chuông nhanh nhất và trả lời đúng, giúp nam sinh này tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu đoàn leo núi với 275 điểm. Đến câu hỏi thứ hai, sự bình tĩnh giúp Đại Thắng mang về 20 điểm. Cuối cùng, ở câu hỏi 30 điểm về ADN, cả 4 bạn thí sinh đều không thể đưa ra câu trả lời.

Võ Quang Phú Đức giành được vòng nguyệt quế.

Kết quả chung cuộc trận tuần đầu tiên quý III Đường lên đỉnh Olympia 24, Võ Quang Phú Đức (THPT chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên – Huế) giành được vòng nguyệt quế với 275 điểm. Huỳnh Dương Hải Long (THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên) về nhì với 230 điểm.

Cùng về vị trí thứ ba, Nguyễn Đại Thắng (THPT Bến Tre, Vĩnh Phúc) 65 điểm và Nguyễn Chí Kiên (THPT Yên Hòa, Hà Nội) 85 điểm.

Hà Cường

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nam-sinh-chuyen-quoc-hoc-hue-but-pha-an-tuong-gianh-vong-nguyet-que-olympia-ar865014.html