Nam sinh Chuyên Bắc Ninh đam mê môn Toán được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

Khúc Đình Toàn (Trường THPT Chuyên Bắc Ninh) đã không ngừng nỗ lực học tập, giành Huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế năm 2023.

TS Trần Ngọc Điệp (áo trắng) và Khúc Đình Toàn.

Khúc Đình Toàn, lớp 12 Toán (năm học 2022 - 2023), Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh) là 1 trong 9 học sinh có thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic và thi nghiên cứu KHKT quốc tế năm 2023 vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Hiện Toàn đang là sinh viên lớp Toán, Khoa Toán - Cơ - Tin học (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Chủ động trong học tập

Tin em Khúc Đình Toàn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen khiến thầy cô, bạn bè và gia đình thêm hãnh diện. TS Trần Ngọc Điệp, giáo viên Toán, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh tự hào nói, thành tích của Toàn đạt được rất xứng đáng với công sức và sự nỗ lực học tập của em.

“Đạt giải Nhất môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022 - 2023 và giành Huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế năm 2023, thậm chí Toàn có thể làm được tốt hơn thế ở kỳ thi quốc tế và khu vực…”, TS Trần Ngọc Điệp bày tỏ.

Theo TS Trần Ngọc Điệp, để có sự thành công như vậy, có lẽ trước tiên phải là niềm đam mê với môn học. "Là giáo viên theo dõi sự trưởng thành của Toàn trong ba năm học THPT, tôi đã thấy rõ niềm đam mê học tập ở em. Chưa một lần em mất tập trung trong học tập trên lớp. Ngoài ra, em cũng là người luôn chủ động trong việc tìm tài liệu, tự học ngoài những giờ học trên lớp...", TS Trần Ngọc Điệp chia sẻ.

TS Điệp cũng nhấn mạnh, không chỉ với thành tích học tập "khủng" mà Khúc Đình Toàn có cách ứng xử, quan tâm với giáo viên cũng rất đặc biệt. “Toàn ngoan, lễ phép với thầy cô. Em biết cảm ơn thầy trước những thành công mà mình đạt được, thầy cô thường nhận được những lời chúc tốt đẹp vào những dịp lễ, tết. Điều đó tưởng chừng rất đơn giản, nhưng không phải học sinh nào cũng làm được...", vị này tâm sự.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong bồi dưỡng học sinh giỏi, TS Trần Ngọc Điệp thừa nhận: không có kinh nghiệm gì!

"Trước đây tôi làm giảng viên ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, và đây là khóa học sinh đầu tiên của tôi. Nên nói về kinh nghiệm thì chắc chắn là không có rồi. Nhưng tôi nghĩ bản thân có sự nhiệt huyết, hăng say và sự quan tâm đến học sinh. Tôi luôn tâm niệm, chúng như những cái cây, ngày nào cũng phải tưới, phải chăm sóc. Có những bạn lơ là, tâm lý xáo trộn là phải gặp để nói chuyện riêng ngay lập tức...", TS Trần Ngọc Điệp tiết lộ.

Năm học 2022 - 2023, Bắc Ninh là một trong những tỉnh, thành phố dẫn đầu toàn quốc về phong trào và chất lượng giáo dục.

Riêng kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, Bắc Ninh có 9 lượt học sinh được chọn vào các Đội tuyển Olympic, là tỉnh có số học sinh dự thi nhiều nhất toàn quốc. Các em đoạt giải đều là học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Ninh.

TS Trần Ngọc Điệp cũng chỉ ra, với đội tuyển học sinh giỏi môn Toán cũng gặp những khó khăn như: nguồn học sinh, công tác đào tạo, bồi dưỡng.

“Ngày nay, trước ngưỡng cửa đại học mở rộng, để chọn con đường khó và khổ như thi học sinh giỏi thì dường như học sinh không mặn mà lắm. Nên để động viên và giữ chân các em là một việc khó. Cả về phía gia đình, chẳng cha mẹ nào phải muốn con vất vả cả, nên đôi khi chính cha mẹ lại là rào cản về tâm lí của các con…”, TS. Trần Ngọc Điệp chia sẻ.

Đam mê và môi trường học tạo thành công

Cựu học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Ninh Khúc Đình Toàn cho biết, từ khi còn bé thì môn Toán đã luôn là môn học tốt nhất cũng như là yêu thích nhất. Đến THCS, Toàn may mắn nằm trong Đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của nhà trường. Nhưng phải đến khi bước chân vào ngôi trường THPT Chuyên Bắc Ninh, gặp được TS. Trần Ngọc Điệp - người truyền cảm hứng, góp sức giúp em đạt Huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế năm 2023.

Khúc Đình Toàn đạt giải Nhất môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022 - 2023 và giành Huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế năm 2023.

"Thầy Điệp và các thầy cô dạy Toán cùng các bạn đồng có chung sở thích và đam mê với em thì lúc đó em mới dành toàn tâm toàn lực cho môn Toán. Em yêu thích những bài toán mà mất hàng giờ, hàng ngày rồi cho tới hàng tuần để giải ra, hay những bài mới mà em cùng các bạn ngồi thảo luận để tìm ra cách giải quyết...', Khúc Đình Toàn chia sẻ.

Theo nam sinh này, Toán học giúp tư duy phát triển để luôn tìm hướng giải quyết và đào sâu vào một vấn đề mới. Vì vậy, mỗi ngày, Toàn dành ít nhất 2 tiếng để học môn Toán nhưng khi vào giai đoạn đội tuyển thì lượng thời gian học Toán tăng lên có thể đến 9 - 10 tiếng/ngày.

Quá trình học cho thấy yếu tố quan trọng nhất để có thể học tốt môn Toán là phải có niềm yêu thích mãnh liệt với môn học này. Bên cạnh đó là môi trường học Toán phù hợp với bản thân. Việc có môi trường học môn Toán rất quan trọng vì khi đó có những người thầy, người bạn để chia sẻ kiến thức mới. Với những bài Toán khó, khúc mắc cũng như là chưa hiểu rõ, hãy cùng bạn bè ngồi vào bàn học để tìm ra đáp án đúng, tạo ra những điều thú vị.

Hiện tại Toàn đang theo học lớp Toán, Khoa Toán - Cơ - Tin học (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội), tại đây em vẫn đang tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu về những vấn đề trong Toán để từ đó có thể tìm được hướng đi phù hợp nhất đối với bản thân mình trong môn học này.

"Các bạn đang theo học THPT đam mê với Toán phải luôn giữ trong mình ngọn lửa rực cháy đối với môn học này và luôn tự tin, cố gắng hết sức để bộc lộ các tố chất của bản thân trong các kỳ thi trong nước và quốc tế...", Toàn nhắn nhủ.

Cùng với Khúc Đình Toàn, Phan Thế Mạnh, lớp 12 Lý (năm học 2022 - 2023), Trường THPT chuyên Bắc Ninh đoạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý quốc tế và Huy chương Đồng Olympic Vật lý Châu Á cũng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Đăng Chung

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nam-sinh-chuyen-bac-ninh-dam-me-mon-toan-duoc-thu-tuong-chinh-phu-tang-bang-khen-post660151.html