Nam Sách (Hải Dương): Khởi tố 9 đối tượng thấy người khác 'không vừa mắt' là đánh

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố 9 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.

9 bị can đó bao gồm: Lương Văn S, Lương Quang Q (cùng SN 2006, trú tại thị trấn Nam Sách), Đặng Hoàng V, Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn H (cùng SN 2006), Nguyễn Văn T, Nguyễn Xuân K (cùng SN 2004), Nguyễn Sỹ P (SN 2005, cùng trú tại xã Nam Trung), Lương Viết Phúc S (SN 2006, trú tại xã An Bình, cùng huyện Nam Sách).

Theo cơ quan công an, vào khoảng 21 giờ 00’ ngày 19/11/2023, nhóm 9 thanh niên trên đã tụ tập, mang theo 4 phóng lợn, điều khiển 5 xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi trên các đoạn đường dẫn đi cầu Hàn, đường tỉnh lộ 390, đường liên xã Hợp Tiến - Thanh Quang, đường liên xã Nam Chính - Quốc Tuấn thuộc các xã Nam Trung, Nam Chính, Hiệp Cát, Quốc Tuấn (huyện Nam Sách) nhằm tìm nhóm thanh niên có mâu thuẫn từ trước để đánh trả thù.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Khi đi đến gần ngã ba chợ La, xã Hiệp Cát, nhóm 9 đối tượng này tách ra thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 5 đối tượng cầm theo 2 phóng lợn chạy tốc độ cao, lạng lách đi lên đoạn cổng UBND xã Hợp Tiến, thấy anh Trần Ngọc K (SN 2008, trú tại xã Hợp Tiến) và Phan Văn Việt A (SN 2007, trú tại xã Hiệp Cát) đang ngồi uống nước ở quán rìa đường nên đã đe dọa đuổi đánh.

Nhóm thứ hai gồm 4 đối tượng điều khiển 2 xe mô tô chạy tốc độ cao, cầm 2 phóng lợn kéo lê xuống đường tạo tia lửa đuổi đánh, đe dọa 5 thanh niên khác gồm: Lê Khả Đ, Nguyễn Văn C, Lê Khả T (cùng SN 2006), Doãn Thế C, Trần Thế Ánh D (cùng SN 2005, đều trú tại xã Quốc Tuấn) khi các anh này đi trên các đoạn đường tỉnh lộ 390, đường liên xã Nam Chính - Quốc Tuấn.

Do sợ hãi, C và D đã bỏ chạy và bị ngã xe mô tô. Hậu quả Dương bị thương, khâu 20 mũi phía trên lông mày phải, vỡ xương khớp cẳng tay trái; C bị chấn thương phần mềm. Chiếc xe máy BKS 34K3-1420 của 2 anh này cũng bị hư hỏng nặng.

Quá trình điều tra, xác minh C, D và những thanh niên còn lại không hề có mâu thuẫn gì với nhóm 9 đối tượng kia. Tất cả xuất phát từ việc nhóm 9 đối tượng đó khi đi trên đường hễ gặp thanh niên nào mà “không vừa mắt” là chúng đe dọa và cầm phóng lợn đuổi đánh.

Cơ quan công an xác định, hành vi của 09 đối tượng này đã thể hiện sự coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định.

Dương Tươi

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nam-sach-hai-duong-khoi-to-9-doi-tuong-thay-nguoi-khac-khong-vua-mat-la-danh-post501358.html