Nậm Pồ đảm bảo an toàn cho người dân vùng sạt lở

Các trận mưa liên tiếp xảy ra trong tháng 8 vừa qua đã khiến hàng chục hộ dân ở huyện Nậm Pồ bị ảnh hưởng về nhà ở. Trong đó, nhiều hộ đứng trước nguy cơ sạt lở, gây mất an toàn tính mạng, tài sản rất cao. Nhằm chủ động ứng phó và hạn chế tối đa những thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra, thời gian qua địa phương đã tích cực vận động, xây dựng phương án di dời, bố trí sắp xếp người dân đến nơi ở mới an toàn.

Lãnh đạo và các lực lượng chuyên môn huyện Nậm Pồ kiểm tra thực địa tình hình sạt lở tại xã Nậm Nhừ. Ảnh: Thành Ðạt

Trận mưa lớn xảy ra vào trung tuần tháng 8 đã khiến ngôi nhà của ông Sùng A Chù, bản Nà Bủng 2 đứng trước nguy cơ sạt lở cao. Ông Chù cho biết: Do nhà nằm ở vị trí ven suối, mỗi năm mưa lớn, nước lũ đổ về lại xói mòn vào gần nhà hơn. Gia đình tôi rất lo lắng. Nhưng vừa qua chính quyền xã đã cho lực lượng dân quân và thanh niên đến giúp gia đình di chuyển toàn bộ đồ đạc đến nơi ở tạm.

Theo ông Giàng A Chu, Chủ tịch UBND xã Nà Bủng, ngoài gia đình ông Chù thì hiện xã còn 1 hộ khác là hộ ông Thào A Chà, bản Nà Bủng 1 cũng thuộc diện nguy cơ sạt lở cao. Với phương châm đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, xã bố trí lực lượng hỗ trợ di chuyển đến nơi ở tạm an toàn ngay khi xuất hiện nguy cơ. Ðể ổn định chỗ ở lâu dài, chính quyền xã đã vận động gia đình tìm khu vực đất ở phù hợp; phối hợp tuyên truyền các hộ dân cùng địa bàn chia sẻ, hỗ trợ.

“Hiện nay có 1 hộ dân đã tìm được đất, chuẩn bị nền nhà, dự kiến sẽ tiến hành làm nhà khung sắt trong thời gian tới. Chúng tôi cũng đã lập hồ sơ đề nghị huyện để bố trí kinh phí hỗ trợ theo quy định. Ðồng thời xây dựng phương án bố trí lực lượng giúp gia đình trong quá trình san nền, dựng nhà.” - ông Giàng A Chu cho biết.

Tại xã Nậm Nhừ, trận mưa lũ đầu tháng 8 đã gây sạt lở đất tại khu vực bản Nậm Nhừ 3. Hộ ông Thào A Chứ bị ảnh hưởng lớn với chiều dài vết sạt khoảng 40m, chiều sâu khoảng 2m. Bên trong nền nhà xuất hiện nhiều vết nứt khoảng 2cm. Ngay khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến hiện trường kiểm tra, rà soát. Xác định nguy cơ cao ảnh hưởng đến người và tài sản nên xã đã huy động lực lượng tại chỗ di chuyển gia đình ông Chứ đến ở tạm nhà người thân. Vận động các hộ dân trong khu vực hỗ trợ gia đình trong thời gian chờ bố trí, sắp xếp phương án dựng nhà mới. Hiện nay, gia đình ông Chứ cũng được chính quyền lập danh sách bố trí kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Theo thống kê từ lực lượng chức năng huyện Nậm Pồ, các trận mưa lũ liên tiếp xảy ra trong tháng 8 đã khiến hàng chục hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng. Trong số 13 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, chính quyền xã đã sàng lọc các hộ thuộc diện nguy cơ cao để chỉ đạo lực lượng tại chỗ hỗ trợ di chuyển. Hiện nay, huyện đã hoàn thiện hồ sơ, lập danh sách 7 hộ để hỗ trợ kinh phí (30 triệu đồng/hộ).

Ông Hạng Nhè Ly, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ nhận định: Do địa hình phức tạp, chia cắt, có nhiều sông, suối nên vào mùa mưa lũ thường xảy ra sạt lở tại các khu dân cư. Ðể đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, ngay từ đầu mùa mưa, huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp cùng các xã rà soát, lập danh sách các khu vực trọng điểm. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng phương án huy động mọi nguồn lực, phối hợp với dân quân, công an, bộ đội và các lực lượng ở xã di dời những hộ có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Ðể công tác di chuyển kịp thời, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương đã bám sát phương châm “4 tại chỗ”. Trong quá trình lựa chọn nơi ở mới, các xã luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Trên cơ sở đề xuất của người dân, các xã tổ chức kiểm tra thực địa, lựa chọn những điểm phù hợp, đủ điều kiện để hỗ trợ làm nhà mới. Ngoài nguồn hỗ trợ theo quy định, thì huyện cũng chỉ đạo các đoàn thể vào cuộc khớp nối, kêu gọi các nhà từ thiện, hảo tâm hỗ trợ thêm các vật dụng, thiết bị giúp người dân phần nào vơi bớt khó khăn trước mắt, ổn định sinh hoạt, cuộc sống.

Hà Linh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/209201/nam-po-dam-bao-an-toan-cho-nguoi-dan-vung-sat-lo