Năm mới khí thế mới ở xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Đắk Nông

Xã Đắk Wer (huyện Đắk R'Lấp) là xã đầu tiên tại tỉnh Đắk Nông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, được công nhận vào tháng 10 năm 2023. Đây là kết quả của những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã cũng như sự đồng thuận cao trong nhân dân. Hiện nay xã Đắk Wer tiếp tục phấn đấu để sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Bước trên con đường bê tông mới hoàn thành đầu năm 2023 ông Nguyễn Ngọc Anh, trưởng thôn 7, xã Đắk Wer phấn khởi khoe, trong 3 năm qua, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, thôn làm được gần 5km đường bê tông. Trong đó, nhà nước hỗ trợ 52%, còn thôn đóng góp 48%. Tính ra, 3 năm qua, bà con trong thôn đã góp hơn 2 tỷ đồng để kiên cố hóa đường giao thông. Đường mở, giao thông, giao thương thuận lợi, bà con làm ăn, sản xuất cũng nhờ đó thuận lợi hơn, kinh tế phát triển hơn. Cùng với các thôn trong xã, bà con thôn 7 đang tiếp tục nỗ lực để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, với các mô hình liên kết trồng trọt, chăn nuôi để phát triển sản xuất theo hướng hiện đại.

Người dân xã Đắk Wer thành công với các mô hình liên kết sản xuất trong nông nghiệp cho thu nhập cao

“Xây dựng nông thôn mới chủ yếu cần thiết nhất là cơ sở hạ tầng giao thông. Khi giao thông đảm bảo, vận chuyển vật tư hàng hóa phục nông nghiệp thuận tiện hơn, phát triển kinh tế tốt hơn. Xã nhà nói chung và thôn 7 nói riêng đã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tiến tới đây thì vận động bà con thực hiện tốt vấn đề xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trồng trọt, chăn nuôi rồi thành lập tổ nhóm để mục đích phát triển kinh tế, có thu nhập cao hơn", ông Nguyễn Ngọc Anh cho hay.

Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, đời sống của bà con người M’Nông ở bon Bu Ndoh, xã Đắk Wer đã có những đổi thay vượt bậc. Bà Thị Oanh, dân tộc M’Nông, người có uy tín của bon Bu Ndoh, xã Đắk Wer cho biết, cơ sở hạ tầng trong thôn hiện nay đều đã kiên cố hóa. Bà con cũng đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các thôn trong xã để làm ăn, phát triển sản xuất với các loại cây công nghiệp có giá trị như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng. Năm vừa qua, các loại cây trồng này đều cho thu nhập rất tốt.

Đời sống ổn định, kinh tế không ngừng phát triển là động lực để bà con bon Bu Ndoh bước vào năm mới với khí thế và sự tự tin. “Đời sống của bà con hiện nay đã phát triển rất nhiều, cơ sở hạ tầng, điện đường trường trạm đến tận bon. Với vai trò là cán bộ phụ nữ, làm công tác mặt trận thì tôi cũng đang tiếp tục vận động bà con học hỏi, nắm bắt khoa học, kỹ thuật áp dụng vào sản xuất để kinh tế càng phát triển hơn", bà Thị Oanh chia sẻ.

Đường giao thông được kiên cố hóa từ sự hỗ trợ của nhà nước và sự đóng góp, công sức người dân

Ông Võ Ngọc Anh, Quyền Chủ tịch UBND xã Đắk Wer cho biết, tháng 10 năm 2023 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xã rất vinh dự vì là xã đầu tiên của tỉnh đạt tiêu chuẩn này. Kết quả này đã phản ánh đúng những sự nỗ lực, quyết tâm của đảng bộ, chính quyền xã và sự đồng thuận của nhân dân trong hơn 10 triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo được cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch từ Đảng ủy xã, chính quyền cho tới các chi bộ, thôn, bon. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, mục đích được xây dựng trên cơ sở bám sát thực tiễn. Những tiềm năng, thế mạnh, những hạn chế, khó khăn được địa phương phân tích kỹ càng để nghị quyết, kế hoạch có thể thực hiện được, chứ không phải là văn bản suông. Đặc biệt trong đó là thành công của công tác dân vận, khi đạt được sự đồng thuận rất cao của người dân. Tất cả các công việc, hạng mục đều dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Trong tổng số hơn 42 tỷ đồng triển khai xây dựng nông thôn mới thì tỷ lệ đóng góp của người dân là cao nhất với 17,5 tỷ đồng, trong khi đó ngân sách trung ương 12,2 tỷ đồng, còn nhân sách huyện là 12,3 tỷ đồng. Bước vào năm mới, xã Đắk Wer đang tiếp tục nỗ lực để xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp.

“Trong thời gian tới, không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục nỗ lực nhân rộng các mô hình đã thực hiện tốt. Tiếp tục rà soát, vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới, mục đích cuối cùng để nhân dân ấm no, hạnh phúc, đảm bảo cuộc sống, an sinh lâu dài. Xã Đắk Wer phấn đấu năm 2025 đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo chương trình mục tiêu quốc gia đã đề ra", ông Võ Ngọc Anh cho hay.

Xây dựng nông thôn mới bằng tư duy tiến bộ, hành động thực tiễn đã mang lại những hiệu quả thiết thực tại xã Đắk Wer. Kết quả của hơn 10 năm xây dựng thôn mới sẽ là tiền đề để xã tiếp tục có những bước phát triển mới trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nam-moi-khi-the-moi-o-xa-nong-thon-moi-nang-cao-dau-tien-cua-dak-nong-post1068051.vov