Nam Định: Tạm giữ 7 thanh, thiếu niên đánh hội đồng khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã tạm giữ 7 thanh, thiếu niên (từ 15-18 tuổi, trú tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) để điều tra, làm rõ hành vi đánh hội đồng khiến 1 nam sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Nam Trực tử vong vào ngày 7/1/2024.

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy nạn nhân bị nhiều thanh, thiếu niên truy đuổi, đánh hội đồng.

Điều tra vụ việc nam sinh lớp 12 tử vong do bị đánh hội đồng

Theo Báo Nhân Dân, thông tin ban đầu từ cơ quan Công an cho biết, khoảng 16 giờ ngày 7/1 tại khu vực Ao Xanh, Cụm công nghiệp Đồng Côi (thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), 2 nhóm thanh, thiếu niên gồm 12 người hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Hậu quả, N.A.T. (18 tuổi, trú tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, học sinh lớp 12A4, trường Trung học phổ thông Nam Trực) bị đánh hội đồng dẫn đến đa chấn thương, trong đó có chấn thương sọ não (bị vật cứng đánh nhiều lần vào đầu). T. sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định, nhưng đã tử vong vào tối 7/1.

Hình ảnh trích xuất camera trong khu vực cho thấy, trong quá trình diễn ra vụ việc, T. bị nhiều thanh, thiếu niên đuổi chạy từ dưới ruộng lên đường làng, rồi dồn vào cổng một tòa nhà đánh hội đồng, hành hung dã man bằng tay chân và thanh gỗ, gậy sắt.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Nam Định nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh những đối tượng liên quan vụ án. Cơ quan Công an cho biết, nguyên nhân vụ việc được xác định do nạn nhân trước đó có mâu thuẫn với một thanh niên tên Hảo. Người này nhờ nhóm bạn đánh T. nhưng lại bị T. dùng gậy sắt đánh trả. Đến chiều ngày 7/1, nhóm này hẹn T. ra Cụm công nghiệp Đồng Côi để “nói chuyện”, từ đó dẫn đến án mạng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành tạm giữ 7 thanh, thiếu niên cùng trú tại huyện Nam Trực gồm: Vũ Anh Đức, Vũ Tuấn Phát, Nguyễn Đại Tuân và Cao Xuân Trường (cùng 18 tuổi); Nguyễn Đại Phát (17 tuổi); Cao Huy Hoàn và Đỗ Quốc Khánh (cùng 15 tuổi) để điều tra về hành vi “Giết người” theo Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Tội "Giết người"

Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội "Giết người" như sau:

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 2 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

Hồng Ngọc

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/nam-dinh-tam-giu-7-thanh-thieu-nien-danh-hoi-dong-khien-nam-sinh-lop-12-tu-vong-179240111092314263.htm