Nam Định lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ người nghèo

Chiều ngày 17/10, UB MTTQ tỉnh Nam Định tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2016.

MTTQ tỉnh Nam Định vừa phát động Tháng cao điểm ủng hộ người nghèo năm 2016.

Theo ông Đặng Xuân Hùng, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh: nguồn quỹ vận động được sẽ được Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh tập trung giúp đỡ hộ nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở dột nát.

Đối với những địa phương đã hoàn thành việc này sẽ tập trung hỗ trợ người nghèo thoát nghèo bền vững thông qua việc hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, gặp rủi ro, hoạn nạn, hỗ trợ việc học tập của con em các hộ nghèo…

Cũng theo ông Đặng Xuân Hùng, quá trình thực hiện, Ban Vận động Quỹ các cấp trong tỉnh sẽ phối hợp với ngành chức năng thực hiện việc lồng ghép nguồn hỗ trợ của quỹ với các nguồn hỗ trợ của các chương trình, dự án khác nhằm phát huy hiệu quả kết hợp của các nguồn lực hỗ trợ, nhất là trong việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở.

Trên thực tế, dù rất cố gắng nhưng mức hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở của Quỹ “Vì người nghèo” mới chỉ được từ 20-40 triệu đồng/hộ. Phải kết hợp thêm với các nguồn lực hỗ trợ khác mới có thể đảm bảo chất lượng công trình…

“Việc phối hợp rà soát danh sách hộ nghèo cũng sẽ được chú trọng, tránh tình trạng trùng lặp đối tượng hỗ trợ, cùng là hộ nghèo nhưng hộ này được hỗ trợ nhiều lần trong khi hộ kia lại không được hỗ trợ”, ông Hùng cho biết.

Tại lễ phát động, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh cho biết biết, trong 8 tháng đầu năm 2016, Quỹ 3 cấp trong tỉnh đã sử dụng gần 12 tỷ đồng vận động, quyên góp được để hộ trợ người nghèo trong tỉnh, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ người nghèo xây mới nhà ở (375 nhà), sửa chữa nhà ở (108 nhà), hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, vốn phát triển sản xuất, chi phí học hành của con em, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà…

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/nam-dinh-long-ghep-cac-nguon-luc-ho-tro-nguoi-ngheo/128491