Nam Định: 2 tháng đầu năm giải ngân 223,8 tỷ đồng cho vay 6.615 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Việc được tạo điều kiện vay vốn và sử dụng nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội đúng mục đích, có hiệu quả đã góp phần giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nam Định thoát nghèo bền vững, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Theo số liệu thống kê của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nam Định, 2 tháng đầu năm 2024, toàn hệ thống đã giải ngân được 223,8 tỷ đồng cho vay 6.615 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh cho hộ nghèo để ổn định và cải thiện đời sống. Ảnh minh họa

Nhiều địa phương có doanh số giải ngân cao ngay trong 2 tháng đầu năm như: Hải Hậu đạt 39,1 tỷ đồng; Nghĩa Hưng đạt 35 tỷ đồng; Ý Yên đạt 37,2 tỷ đồng; Giao Thủy đạt 29,1 tỷ đồng…

Tính đến hết tháng 2-2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 4.456,1 tỷ đồng, tăng 68 tỷ đồng so với đầu năm với gần 100 nghìn khách hàng còn dư nợ; bình quân dư nợ mỗi xã đạt 19,7 tỷ đồng.

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, môi trường, cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp hơn; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, an ninh trật tự được giữ vững.

Khoảng cách phát triển giữa nông thôn và đô thị từng bước được thu hẹp; đồng thời giúp cho nhiều người nghèo, người yếu thế trong xã hội có điều kiện, động lực để vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Trần Anh - Mạnh Tùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nam-dinh-2-thang-dau-nam-giai-ngan-2238-ty-dong-cho-vay-6615-ho-ngheo-va-cac-doi-tuong-chinh-sach-khac-post287824.html