Nam diễn viên đa tài của showbiz Việt: Cuộc sống sau khi rời showbiz thế nào?

Huỳnh Đông và Ái Châu liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tại Canada. Cặp đôi chủ yếu tận hưởng cuộc sống, dành nhiều thời gian cho gia đình.

Nam diễn viên đa tài của showbiz Việt

Theo quyết định số 1173/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 10/10, diễn viên Huỳnh Đông có tên trong danh sách 102 nghệ sĩ được xét duyệt phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) năm 2023. Nam diễn viên là nghệ sĩ thứ 15 có tên trong danh sách, thuộc lĩnh vực Điện ảnh.

Diễn viên Huỳnh Đông

Huỳnh Đông sinh năm 1983 tại TP.HCM, tốt nghiệp ngành diễn xuất trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 2005. Anh hoạt động sôi nổi trên cả sân khấu kịch, màn ảnh truyền hình lẫn điện ảnh.

Ở mảng kịch nói, Huỳnh Đông tham gia nhiều vở như Chuyện nàng hoa hậu, Nhánh lan rừng, Hoa biển, Giấc mơ điện ảnh... Năm 2009, anh vào vai tướng Cao Lỗ trong vở kịch Nỏ thần của sân khấu Phú Nhuận. Vở diễn đã đại diện sân khấu Phú Nhuận tham gia Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009 và giành được Huy chương vàng. Huỳnh Đông không chỉ nhận được nhiều lời khen từ khán giả xem kịch, mà vai diễn cũng đã giúp cho anh nhận được đề cử Giải Mai Vàng 2009 cho hạng mục Nam diễn viên kịch nói.

Huỳnh Đông là nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt, ngoài diễn xuất, anh còn thử sức ở lĩnh vực đạo diễn, lồng tiếng.

Với khán giả màn ảnh, Huỳnh Đông cũng là gương mặt quen thuộc. Anh đóng đa dạng vai, từ chính diện đến phản diện. Loạt phim gắn liền với tên tuổi của Huỳnh Đông phải kể đến Gọi giấc mơ về, Cha rơi, Thiên mệnh anh hùng, Mặt Trời, con ở đâu?, Lật mặt: 48h, Đất rừng phương Nam... Nổi bật nhất trong số đó, phải kể đến vai phản diện trong Lật mặt: 48h - tác phẩm có doanh thu hơn 150 tỷ đồng của Lý Hải.

Bên cạnh diễn xuất, Huỳnh Đông còn thử sức ở lĩnh vực lồng tiếng, đạo diễn. Nam diễn viên từng tham gia lồng tiếng cho loạt tác phẩm như Thủ lĩnh thẻ bài, Công chúa tuyết, Kỷ băng hà. Riêng ở vai trò đạo diễn, Huỳnh Đông từng nhận giải Đạo diễn phim truyện điện ảnh tại Lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2019 với tác phẩm Hạnh phúc của mẹ.

Rời showbiz sang chân trời mới, bình yên và hạnh phúc

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Huỳnh Đông còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Năm 2010, anh kết hôn với Á hậu Phụ nữ Việt Nam 2005 Ái Châu. Họ chào đón con trai đầu lòng năm 2015.

Gần đây, nam diễn viên cùng vợ con sang Canada định cư vì yêu thích khí hậu và cuộc sổng ở vùng đất Bắc Mỹ.

Sau khi lập gia đình, Ái Châu quyết định lùi về làm hậu phương, chăm sóc gia đình, hỗ trợ chồng phát triển công việc. Huỳnh Đông nhiều lần bày tỏ anh sự trân trọng dành cho vợ vì cô đã hy sinh sự nghiệp vì gia đình.

"Ái Châu hy sinh nhiều thứ gồm đam mê, thời gian riêng tư cho tôi và gia đình. Sau kết hôn, sinh con, bà xã lui về hậu trường để tôi yên tâm phát triển sự nghiệp. Nhiều khi cùng nhau xem bộ phim mới, nhìn vào mắt vợ, tôi thấy tình yêu nghề còn nhiều. Có thời điểm nhận được lời mời trở lại nhưng vợ không tham gia vì sợ đi xa, không ai chăm sóc chồng con.

Huỳnh Đông có tổ ấm hạnh phúc bên bà xã Ái Châu và con trai.

Mọi chuyện trong nhà đều một tay vợ tôi quán xuyến. Tôi không làm được gì nhiều để giúp đỡ, nhiều lúc thấy mình sai, có lỗi. Tôi còn nợ vợ một vai diễn hay. Với tư cách đạo diễn, tôi mong sẽ sớm giúp vợ thỏa mong ước", anh tâm sự.

Đến nay, sau hơn 10 năm chung sống, tổ ấm của Huỳnh Đông - Ái Châu vẫn hạnh phúc. Họ là đôi vợ chồng được nhiều người ngưỡng mộ trong làng giải trí Việt, hiếm khi vướng phải những ồn ào, thị phi,

Họ đi qua nhiều nơi, tận hưởng không khí mùa thu tại Canada.

Tháng 7/2023, diễn viên Huỳnh Đông và Ái Châu gâu bất ngờ khi thông báo về việc gia đình định cư tại Toronto, Canada. Được biết, năm 2016, nam diễn viên có dịp sang Canada lưu diễn cùng chương trình Bước chân hai thế hệ. Vì yêu thích khí hậu và cuộc sống ở đất nước Bắc Mỹ này, anh đã bàn bạc với vợ về kế hoạch chuyển sang sinh sống. Và sau 4 năm, cặp đôi đã thực hiện được dự định này.

Trong 8 tháng qua, cặp đôi liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tại đây. Huỳnh Đông và Ái Phương chủ yếu tận hưởng cuộc sống, dành nhiều thời gian cho gia đình.

Trước đó, vợ chồng nam diễn viên thực hiện chuyến du lịch 7 ngày qua các bang của Canada ngay khi tới vùng đất mới.

“Vậy là chúng tôi đã có những giây phút thật vui, những cảm xúc đáng nhớ, những ký ức tuổi trung niên không thể quên. Sau này có cái để kể lại cho con cháu nghe, cũng nở mũi chứ bộ”, Ái Châu chia sẻ.

Đầu tháng 9/2023, Huỳnh Đông đăng ảnh đưa con trai nhập học tại Canada. Bé Happy học lớp ba tại một trường tiểu học gần nhà, đi bộ khoảng 10 phút.

Vào ngày 13/3, vợ chồng Huỳnh Đông đến xem con trai biểu diễn nhạc kịch ở một nhà hát địa phương. "Bạn nhỏ diễn vai con sư tử nhỏ - vai quần chúng nhỏ nhoi. Một khán phòng ba má đi cổ vũ. Những ước mơ lấp lánh bắt đầu từ đây", Ái Châu viết.

Hiện tại, gia đình Huỳnh Đông đã dần hòa nhập với cuộc sống ở vùng đất mới. Họ duy trì lối sống tối giản tại Canada, vừa học hỏi, vừa trải nghiệm. Thời gian này, Huỳnh Đông có nhiều thời gian cho gia đình. Anh thường xuyên lái xe chở bà xã và con trai khám phá các địa điểm vui chơi mới. Đặc biệt, sau khi con trai nhập học, niềm vui của vợ chồng nam diễn viên là mỗi ngày được đưa đón con đi học và tận hưởng cuộc sống bình yên.

Mặc dù ở Canada nhưng Huỳnh Đông vẫn dõi theo các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Trên trang cá nhân, anh thường cập nhật thông tin về dự án phim có sự góp mặt của mình. Bên cạnh đó, vợ chồng Huỳnh Đông cũng phát triển song song giữa kinh doanh và nghệ thuật. Nam diễn viên sẵn sàng di chuyển giữa Việt Nam và Canada nếu có dự án phù hợp.

Hương Giang (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nam-dien-vien-da-tai-cua-showbiz-viet-cuoc-song-sau-khi-roi-showbiz-a655682.html