Nấc thang mới của kỳ lân Ppro

Ppro, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng thanh toán có trụ sở tại Anh, đã đặt mục tiêu mở rộng sự diện hiện ở khu vực châu Á khi nhận thấy nhu cầu thanh toán xuyên biên giới ngày càng tăng,

Nhận thấy nhu cầu thanh toán xuyên biên giới ngày càng tăng, Ppro, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng thanh toán có trụ sở tại Vương quốc Anh, gần đây đã đặt mục tiêu mở rộng sự diện hiện tại đất nước tỷ dân Ấn Độ, Hàn Quốc và tích cực tiếp cận thị trường Nhật Bản.

Hãng tin Nikkei Asia dẫn lời Giám đốc điều hành Ppro, Simon Black, cho biết trong bước đột phá đầu tiên để thâm nhập thị trường Ấn Độ, Ppro đã hợp tác với chi nhánh quốc tế của Tập đoàn thanh toán quốc gia Ấn Độ (NPCI), chủ sở hữu của United Payments Interface (UPI). UPI là hệ thống thanh toán theo thời gian thực của Ấn Độ xử lý 60% các khoản thanh toán trong nước. UPI ra mắt năm 2016, hiện có hơn 325 triệu người dùng đang hoạt động, hỗ trợ 390 ngân hàng và 100 ứng dụng của bên thứ ba như Google Pay, PhonePe và Paytm.

Trong khi đó, được thành lập năm 2006, Ppro giúp các dịch vụ trực tuyến và trang thương mại điện tử chấp nhận nhiều tùy chọn thanh toán khác nhau. Ở châu Á-Thái Bình Dương, công ty này hiện có văn phòng tại Singapore và Australia.

Ppro đã trở thành một địa chỉ đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Ảnh:pymnts

Ppro đã trở thành một địa chỉ đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Ảnh:pymnts

Trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến gần đây, ông Black, cho biết Ppro sẽ đẩy nhanh việc áp dụng UPI như một cơ chế thanh toán cho thương mại điện tử xuyên biên giới vào Ấn Độ. Ppro hy vọng sẽ tăng cường sự hiện diện ở thị trường Ấn Độ. Trong những tháng tới, người dùng Ppro sẽ có quyền tiếp cận vào UPI. Hệ thống này đã thay đổi cách người dân địa phương thanh toán tại các cửa hàng và gửi tiền cho người khác.

Theo ông Black, phần lớn hoạt động kinh doanh của Ppro đến từ các giao dịch thông qua những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác (PSP), trong đó có các công ty như PayPal, Stripe và Global Payments, giúp giới thương nhân và chủ doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều phương thức thanh toán trực tuyến.

Mặc dù PSP tự liên kết với các phương thức thanh toán khác nhau, nhưng Ppro cũng liên kết PSP với những tùy chọn thanh toán khác và với các khu vực khác nhau. Ông Black cho biết điều đó đẩy nhanh tốc độ cung cấp các phương thức thanh toán địa phương khác nhau ra thị trường.

Theo Tổ chức bình đẳng thương hiệu Ấn Độ thuộc sở hữu nhà nước, quan hệ đối tác của Ppro với NPCI ở Ấn Độ sẽ cho phép người dùng được hỗ trợ thanh toán cho thương mại điện tử ở Ấn Độ. Thương mại điện tử tại quốc gia tỷ dân này dự kiến đạt 111 tỷ USD vào năm 2024 và sau đó tăng gần gấp đôi lên 200 tỷ USD vào năm 2026.

Hiện tại, hầu hết các công ty phải thành lập một tổ chức có tư cách pháp nhân ở Ấn Độ để kết nối với UPI, dẫn đến chi phí và thời gian tăng đáng kể. PSP và người bán sẽ có thể liên kết trực tiếp với UPI thông qua Ppro mà không cần thành lập một tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc thiết lập cơ chế thanh toán với ngân hàng có trụ sở tại Ấn Độ.

Ông Black nhận thấy tiềm năng tăng trưởng hơn nữa ở châu Á, thị trường "có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất" của Ppro, và công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào đây. Hiện tại, phần lớn những giao dịch trên Ppro đến từ các thị trường phương Tây.

Nhằm tăng cường khai thác tiềm năng ở khu vực châu Á, Ppro gần đây cũng đã thông báo sẽ mở rộng cơ sở hạ tầng thanh toán sang thị trường Hàn Quốc thông qua việc tích hợp các loại thẻ thanh toán của Hàn Quốc và Toss Pay, một trong những ví điện tử phổ biến nhất ở Hàn Quốc trên nền tảng của mình. Trong một thông báo, Ppro cho biết Toss Pay là nền tảng dịch vụ tài chính hàng đầu của Hàn Quốc, do Viva Republica điều hành, có tổng cộng 24 triệu người dùng, tương đương hơn 30% dân số Hàn Quốc, tính đến tháng 2/2023.

Việc tích hợp các thẻ thanh toán của Hàn Quốc và ví điện tử Toss Pay mở ra một cánh cửa cho các đối tác toàn cầu của Ppro, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các khách hàng của họ tiếp cận hàng triệu người tiêu dùng Hàn Quốc. Theo một nghiên cứu, Ppro cho biết người tiêu dùng ở Hàn Quốc có xu hướng ngày càng chi tiêu mua sắm hàng hóa và dịch vụ trực tuyến nhiều hơn và ước tính 94,7% thanh niên Hàn Quốc đã mua hàng hóa và dịch vụ trực tuyến trong năm qua.

Hàn Quốc được dự báo có thể trở thành thị trường thương mại điện tử dẫn đầu toàn cầu, với tốc độ tăng trưởng kép là 13,6% vào năm 2024. Trên thực tế, thanh toán kỹ thuật số gần như đã trở thành phương thức thanh toán chính ở Hàn Quốc, với dữ liệu của Ppro cho thấy thanh toán thẻ chiếm 66% hoạt động thanh toán.

Hồi tháng 8/2020, Ppro đã thông báo kết thúc vòng gọi vốn trị giá 50 triệu USD. Sau vòng gọi vốn trị giá 180 triệu USD hồi tháng 1/2021, Ppro đã chính thức đạt được vị thế kỳ lân - là khi có giá trị vốn hóa từ 1 tỷ USD trở lên. Kể từ khi thành lập, Ppro đã chứng tỏ là doanh nghiệp có giá trị trong lĩnh vực thanh toán xuyên biên giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của các nền tảng nổi bật khác, bao gồm Citi, Mollie và PayPal, trên khắp thế giới.

Ppro đã trở thành một địa chỉ đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Ppro cũng đã chứng minh được sự phát triển thịnh vượng của công nghệ tài chính ngay cả dưới sức ép của đại dịch COVID-19, với khối lượng giao dịch của Ppro trong quý IV/2020 đã ghi nhận mức tăng 100% so với cùng kỳ năm trước đó. Đội ngũ nhân viên trên toàn cầu của Ppro đã tăng thêm 60% trong 12 tháng và mở rộng hoạt động sang các quốc gia mới như Singapore và Indonesia./.

Minh Hằng (Tổng hợp)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nac-thang-moi-cua-ky-lan-ppro/301904.html