Mỹ Xuyên (Sóc Trăng): Tích cực triển khai hiệu quả Dự án 8

Việc triển khai Dự án 8 'Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em' tại huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) được cán bộ, hội viên, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số đồng tình hưởng ứng và bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực.

Chung tay thực hiện bình đẳng giới

Huyện Mỹ Xuyên nằm ở phía Nam của tỉnh Sóc Trăng với dân số hơn 160.000 người, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm hơn 33%.

Trong thời gian qua, Hội LHPN huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đã tích cực triển khai Dự án 8"Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030

Dự án được triển khai ở 3 ấp đặc biệt khó khăn của huyện Mỹ Xuyên gồm ấp Đại Nghĩa Thắng (xã Đại Tâm), ấp Sóc Bưng (xã Thạnh Phú) và ấp Phú Giao (xã Thạnh Quới), với tổng số hơn 1.000 phụ nữ và trẻ em gái thụ hưởng.

Tuyên truyền nhằm góp phần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Theo Hội LHPN huyện Mỹ Xuyên, trong khuôn khổ Dự án, Hội đã tổ chức các hoạt động như thành lập Tổ truyền thông cộng đồng, Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi"; tổ chức tuyên truyền kết hợp với hái hóa dân chủ với chủ đề "Xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2023"; hướng dẫn xây dựng mạng lưới truyền thông trên nền tảng số. Đồng thời, tổ chức đối thoại với nạn nhân bị bạo lực gia đình; giám sát và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình….

Bà Châu Thị Ngọc Điệp, ngụ xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên) cho biết, nhờ Dự án 8, bà đã được tham gia nhiều hoạt động truyền thông ở địa phương. Từ đó, bà còn tham gia tuyên truyền cho các hộ dân ở xung quanh hiểu và nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em. "Nhờ có Dự án 8, nhận thức của người dân được nâng lên. Ở khu vực này không còn trường hợp bạo lực gia đình, đánh đập con cái như trước", bà Điệp chia sẻ.

Hội LHPN huyện Mỹ Xuyên đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thuộc Dự án 8

Chị Dương Thị Mỹ Nhiên, Chi Hội trưởng Phụ nữ ấp Phú Giao (xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên) cho biết, trong thời tới, Chi hội Phụ nữ ấp sẽ phối hợp tốt với các cấp Hội và các ngành chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ của Dự án 8. Đây là một trong những chính sách lớn, quan trọng liên quan đến phụ nữ và trẻ em, tiến tới mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số.

Theo bà Trần Hồng Ni - Chủ tịch Hội LHPN huyện Mỹ Xuyên, trong thời gian qua, tình trạng thiếu việc làm vẫn luôn là vấn đề nan giải đối với phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Để giải "bài toán" này, Hội cũng đã triển khai nhiều hoạt động như hỗ trợ về nguồn nguyên liệu sản xuất, dạy nghề…

Các hoạt động thuộc Dự án 8 được hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số đồng tình hưởng ứng tham gia

Đối với Dự án 8, bà Hồng Ni cho hay trong thời gian đầu triển khai, Hội còn gặp một số khó khăn, lúng túng nhất định. Tuy nhiên, cũng có mặt hết sức thuận lợi là việc triển khai Dự án được cán bộ, hội viên đồng tình ủng hộ. "Khi tham gia các hoạt động thì hội viên phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vất vui, hào hứng", bà Hồng Ni nói và khẳng định đây chính là động lực để Hội LHPN huyện tiếp tục triển khai Dự án một cách hiệu quả trong thời gian tới.

Cũng theo bà Hồng Ni, trong thời gian tới, Hội LHPN huyện Mỹ Xuyên sẽ tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, xây dựng các mô hình phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, giải quyết căn bản bất bình đẳng trong nhiều lĩnh vực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở vùng dân tộc thiểu số, loại bỏ định kiến giới, hủ tục, thói quen lạc hậu, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Mộc Miên

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/my-xuyen-soc-trang-tich-cuc-trien-khai-hieu-qua-du-an-8-20230926092914311.htm