Mỹ xích lại gần các nước Thái Bình Dương

Mỹ dự định tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần 2 với các quốc đảo Thái Bình Dương trong khi Ngoại trưởng Antony Blinken công du 3 nước ở khu vực vào tuần tới.

Phát biểu tại trung tâm tư vấn chính sách Heritage Foundation của Mỹ ngày 20/7, Đặc phái viên Mỹ Joseph Yun cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh lần 2 với lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương.

Thời gian của hội nghị dự kiến vào thời điểm Đại hội đồng Liên hợp quốc tổ chức các cuộc họp tại New York vào tháng 9 tới.

Hồi tháng 5, ông Biden đã lên kế hoạch cho một hội nghị như vậy trong năm nay sau khi ông hủy chuyến thăm Papua New Guinea do cuộc khủng hoảng nợ công ở trong nước.

Hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên giữa ông chủ Nhà Trắng với lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương diễn ra vào năm ngoái.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ công du 3 nước Nam Thái Bình Dương vào tuần tới. (Nguồn: Reuters)

Theo thông báo cùng ngày của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ tới 3 nước Tonga, New Zealand và Australia từ ngày 24-29 để thảo luận về an ninh và hợp tác khu vực, cũng như tham dự Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 (World Cup nữ 2023).

Theo bộ trên, ông Blinken có kế hoạch tham dự lễ khánh thành Đại sứ quán mới của Mỹ tại thành phố Nukuʻalofa (Tonga).

Tại thủ đô Wellington, ông dự kiến gặp gỡ các quan chức cấp cao New Zealand và dự khán một trận đấu của đội tuyển nữ Mỹ tại World Cup nữ 2023.

Sau đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ sẽ tham dự cuộc tham vấn cấp bộ trưởng với người đồng cấp Australia tại thành phố Brisbane.

Các quan chức hàng đầu của Mỹ gần đây đã thực hiện các chuyến đi tới Nam Thái Bình Dương giữa lúc cuộc cạnh tranh địa chiến lược trong khu vực ngày càng tăng. Tháng 9 năm ngoái, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và các quốc đảo Thái Bình Dương, chính quyền của Tổng thống Joe Biden cam kết tăng cường hợp tác với các đảo quốc Thái Bình Dương. Washington cũng thông báo sẽ lập một quỹ tài trợ mới trị giá 810 triệu USD cho các quốc đảo này để phát triển nghề cá, thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển cơ sở hạ tầng thân thiện với môi trường.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-xich-lai-gan-cac-nuoc-thai-binh-duong-235371.html