Mỹ vượt Trung Quốc trong gang tấc

Lần đầu tiên trong lịch sử Olympic, ngôi đầu toàn đoàn diễn ra đầy sít sao, căng thẳng và chỉ được quyết định trong ngày thi đấu cuối cùng.

Kết thúc ngày thi đấu áp chót Tokyo 2020, đoàn thể thao Trung Quốc vẫn dẫn đầu nhưng bị Mỹ rút ngắn từ 5 HCV xuống còn chỉ kém 2 HCV (36 so với 38). Ở ngày thi đấu cuối cùng 8-8, đội tuyển nữ bóng rổ Mỹ mang về chiếc HCV thứ 37, tiếp đó VĐV Valente về nhất môn xe đạp lòng chảo. Mỹ soán ngôi Trung Quốc khi có cùng 38 HCV nhưng hơn về HCB, nhưng cuộc cạnh tranh vẫn rất hồi hộp khi 2 đoàn đều cùng còn 1 trận chung kết. Và trong khi Li Quan thất bại, chỉ giành HCB ở môn quyền anh hạng cân 75kg nữ thì đội tuyển bóng chuyền nữ Mỹ đánh bại Brasil 3-0 giành tấm HCV thứ 39, chính thức đoạt ngôi đầu, hơn Trung Quốc đúng 1 HCV. Đáng nói, đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền nữ Mỹ vô địch Olympic.

Dù số HCV kém xa 2 kỳ gần nhất nhưng với lần thứ 10 trong lịch sử và lần thứ 3 liên tiếp dẫn đầu Olympic, giành tổng cộng 1.051 HCV, Mỹ vẫn là cường quốc thể thao số 1 thế giới. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn chưa một lần lên đỉnh ở Olympic bên ngoài lãnh thổ (Bắc Kinh 2008, Trung Quốc bỏ xa Mỹ đến 12 HCV).

Với ưu thế chủ nhà, Nhật Bản có thành tích tốt nhất trong lịch sử với kỷ lục về số huy chương (58) lẫn HCV (27) giành vị trí thứ 3. Vương quốc Anh đứng thứ tư, đây cũng là một trong 4 kỳ Olympic có thành tích tốt nhất kể từ sau Thế chiến II. Sau 21 năm, kể từ Olympic Sydney 2000, Hà Lan trở lại tốp 10, trên cả Pháp, Đức, Italy.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202108/my-vuot-trung-quoc-trong-gang-tac-3072274/