Mỹ và Hàn Quốc họp bàn về Triều Tiên

Trong bối cảnh tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đang trở thành tâm điểm chú ý khi Mỹ và Triều Tiên không ngừng thách thức nhau liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ đã đến Hàn Quốc để thảo luận những biện pháp đối phó.

Theo Yonhap, ngày 14-8, tướng Joseph Dunford đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc là Park Soo-hyun cho biết tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên nhanh chóng nối lại đối thoại. “Tổng thống lưu ý rằng, tình hình an ninh hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng và cấp bách hơn so với chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng”, Yonhap dẫn lời phát ngôn viên Park Soo-hyun.

Cùng ngày, tại một cuộc họp với các trợ lý cấp cao tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Moon Jae-in cũng đã kêu gọi cả Triều Tiên và Mỹ hành động một cách hợp lý và hòa bình, nhấn mạnh rằng, các vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên phải được giải quyết bằng phương thức hòa bình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. "Lợi ích quốc gia của Hàn Quốc phải được đặt trước tất cả những thứ khác. Lợi ích quốc gia của Hàn Quốc là hòa bình”, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên ngừng các hành động khiêu khích và đe dọa, đồng thời bày tỏ tin tưởng Mỹ sẽ phản ứng bình tĩnh và trách nhiệm hơn với tình hình đang diễn ra dựa trên nền tảng chung của hai nước.

Tướng Joseph Dunford trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 14-8. Ảnh: Yonhap

Trong khi đó, Yonhap dẫn lời ông Lee Jin-woo, một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, tướng Joseph Dunford đã tái khẳng định cam kết của Washington trong việc bảo vệ đồng minh Seoul, đồng thời đề nghị mở rộng “năng lực răn đe” trước các mối đe dọa từ Triều Tiên trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cùng ngày cũng tuyên bố rằng, sẵn sàng cùng Mỹ đáp trả Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng thực hiện lời đe dọa bắn tên lửa vào vùng biển gần đảo Guam của Mỹ. Trong một báo cáo trình Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc, bộ trên đưa ra các phương án có thể được thực hiện, bao gồm chứng tỏ hỏa lực của riêng Hàn Quốc hay của chung hai nước, tăng cường các cuộc tập trận đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cũng như triển khai thêm các loại khí tài quân sự chiến lược của Mỹ. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, quân đội nước này đang duy trì khả năng sẵn sàng tự vệ trong khi vẫn theo dõi chặt chẽ mọi dấu hiệu về các hành động của Triều Tiên.

Trong bối cảnh căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình "Nước Nga-1", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, nguy cơ giải quyết bằng quân sự cuộc khủng hoảng liên quan đến Triều Tiên là rất cao. Bà Maria Zakharova cho rằng, tình hình ở khu vực đã tiến rất gần tới khả năng xảy ra một cuộc xung đột vũ lực. Đại diện Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, nếu kịch bản này thật sự xảy ra và nếu tình hình thực sự diễn biến theo cách mà Mỹ đã đe dọa, đây sẽ là một thảm họa thực sự. Theo bà Maria Zakharova, Mỹ dường như không hiểu về hậu quả nghiêm trọng của một cuộc xung đột vũ trang, bởi việc này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các nước trong khu vực chứ không chỉ có Washington.

Về phần mình, trong một phản ứng mới nhất, ngày 14-8, Triều Tiên đã lên tiếng cảnh báo bất kỳ một sự kiện “bất ngờ” nào cũng có thể biến thành một cuộc chiến tranh hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên khi Hàn Quốc và Mỹ sắp tổ chức cuộc tập trận chung thường niên mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi”, kéo dài hai tuần bắt đầu từ ngày 21-8 tới. “Cho dù không ai mong muốn, nhưng nếu một sự kiện “bất ngờ” bùng phát, bất cứ ai cũng không thể ngăn chặn một cuộc chiến tranh. Bất chấp cảnh báo của chúng tôi, nếu Mỹ tiếp tục vung cây gậy hạt nhân trước một cường quốc hạt nhân thì họ sẽ chỉ tự đẩy nhanh tiến trình tự diệt của mình mà thôi”, bài bình luận của hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) nêu rõ.

HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/my-va-han-quoc-hop-ban-ve-trieu-tien-515046