Mỹ trừng phạt ngành thủy sản của Nga

Theo lệnh cấm mới của Mỹ, các sản phẩm thủy sản của Nga được chế biến ở nước ngoài cũng nằm trong danh sách trừng phạt.

Theo thông báo của Bộ Tài chính, nước này đã áp đặt lệnh cấm vận với các sản phẩm thủy sản của Nga như cá hồi, cá tuyết, cá minh thái và cả cua. Lệnh cấm này cũng bao gồm các sản phẩm được chế biến ở nước ngoài.

Lệnh cấm thủy sản Nga là một phần trong gói trừng phạt mới của Tổng thống Mỹ Joe Biden áp đặt lên Moskva liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

Theo lệnh cấm mới Mỹ, các sản phẩm thủy sản của Nga được chế biến ở nước ngoài cũng nằm trong danh sách trừng phạt.

Lệnh cấm vận trên được ông Biden ký thông qua ngày 22/12, được cho sẽ tác động lớn đến ngành đánh bắt cá của Nga cũng như các đối tác của Moskva như Trung Quốc.

Lệnh cấm vận áp dụng đối với cá và cua được đánh bắt ở vùng biển thuộc quyền tài phán của Nga hoặc bởi các tàu mang cờ Nga ở ngoài vùng biển Nga. Các sản phẩm thủy sản của Nga sau khi xuất khẩu và chế biến ở nước ngoài cũng bị trừng phạt.

Các lệnh trừng phạt ban đầu của Mỹ đối với hải sản Nga được thực hiện vào tháng 3/2022, nhưng vẫn cho phép hải sản Nga vào Mỹ thông qua nước thứ ba.

Trong năm 2022, Nga xuất khẩu 2,3 triệu tấn hải sản vào năm 2022, trị giá khoảng 6,1 tỷ USD, chiếm khoảng một nửa tổng sản lượng đánh bắt của nước này. Trong đó, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản là những nhà nhập khẩu lớn nhất.

Hiệp hội Ngư dân Nga (VARPE) vẫn dự đoán tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Nga trong cả năm 2023 sẽ tăng 2% bất chấp các lệnh cấm vận từ Mỹ và châu Âu.

Hiện tại Trung Quốc chiếm 53% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Nga và 43% về giá trị. Tiếp đó là Hàn Quốc với 34%, Hà Lan 8% và Nhật Bản 1%.

Trà Khánh (Nguồn: russian.rt.com)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/my-trung-phat-nganh-thuy-san-cua-nga-ar842934.html