Mỹ trừng phạt các trường đào tạo phi công có liên quan tới Trung Quốc

Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một học viện Nam Phi bị cáo buộc giúp Bắc Kinh tuyển dụng phi công phương Tây.

Máy bay chiến đấu của Trung Quốc trong một cuộc diễn tập năm 2021. Ảnh: Getty Images

Đài RT của Nga ngày 13/6 cho biết, Mỹ đã đưa vào “danh sách đen” một trường bay của Nam Phi với cáo buộc tạo điều kiện cho các cựu phi công quân sự phương Tây tham gia chương trình đào tạo phi công lái máy bay chiến đấu của lực lượng Không quân Trung Quốc.

Như vậy, Học viện bay thử nghiệm Nam Phi (TFASA) là thực thể mới nhất được đưa thêm vào danh sách trừng phạt do Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) của Bộ Thương mại Hoa Kỳ quản lý. Ngày 12/6, BIS đã bổ sung hơn 40 thực thể, trong đó phần lớn là của Trung Quốc, vào “danh sách đen” vì đã có hoạt động “trái với lợi ích an ninh quốc gia hoặc chính sách đối ngoại của Mỹ".

Theo BIS, nhiều cơ sở nghiên cứu có trụ sở tại Trung Quốc cũng được thêm vào danh sách trừng phạt này vì đã sử dụng phần mềm của phương Tây để phát triển vũ khí siêu vượt âm và tên lửa không đối không.

Động thái này diễn ra sau khi một số chính phủ phương Tây nhận được thông tin cho rằng Bắc Kinh đã bí mật tuyển dụng phi công nước ngoài để đào tạo phi công cho lực lượng không quân Trung Quốc. Australia đã mở một cuộc điều tra về vấn đề này vào năm ngoái, trong khi Không quân Hoàng gia Anh cam kết sẽ thay đổi các quy định để ngăn chặn các cựu phi công tham gia đào tạo cho các quốc gia khác mà không có sự chấp thuận của chính phủ.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói rằng ông đã cảnh báo người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc rằng việc tuyển dụng cựu phi công quân sự của Đức là không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh ngừng ngay hoạt động này.

Bắc Kinh trước đây từng nói rằng họ không biết về các chương trình đào tạo có sự tham gia của các cựu phi công nước ngoài. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 12/6 đã ra tuyên bố chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ là thiếu "cơ sở thực tế và quy trình đúng đắn", đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ thực hiện "các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và cá nhân Trung Quốc".

Hoài Nam/Báo Tin tức (Theo RT)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/my-trung-phat-cac-truong-dao-tao-phi-cong-co-lien-quan-toi-trung-quoc-20230613094309858.htm