Mỹ trình làng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới

Không quân Mỹ đặt tên cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ tiếp theo của mình là LGM-35A Sentinel. Tên lửa thế hệ mới này vừa chính thức được cho ra mắt vào hôm thứ Ba (5/4).

Sentinel sẽ kế nhiệm Minuteman III sau 5 thập kỷ hoạt động kể từ năm 2029 và cũng đại diện cho một lần nâng cấp tốn kém trị giá 100 tỷ USD của quân đội Mỹ.

Hình ảnh concept của LGM-35 Sentinel. Ảnh: UPI

Bài liên quan

Mỹ tiếp tục trừng phạt chương trình tên lửa đạn đạo của Iran

Quân đội Mỹ bắn chặn thành công tên lửa đạn đạo ở UAE

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ở ngoài khơi

Ả Rập Xê Út đang chế tạo tên lửa đạn đạo với sự giúp đỡ của Trung Quốc

Các máy bay ném bom trang bị vũ khí hạt nhân, chẳng hạn như B-52 Stratofortress và B-21 Raider đang trong quá trình phát triển, và các tàu ngầm thế hệ mới dự kiến cũng sẽ sớm được công bố. Cả 3 loại vũ khí này được gọi là bộ ba hạt nhân chiến lược của quân đội Mỹ.

Ông Don Koser, nhà sử học chính của Bộ Chỉ huy Cuộc tấn công Toàn cầu của Lực lượng Không quân, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng cái tên được chọn để gợi lên hình ảnh của “một người bảo vệ”.

"Lực lượng răn đe hạt nhân của quốc gia được vận hành bởi các phi công, những người đã âm thầm cung cấp lá chắn an ninh chiến lược trong nhiều thập kỷ", Bộ trưởng Không quân Frank Kendall cho biết trong một thông cáo.

Bắt đầu từ những năm 1950, quân đội Mỹ đã đặt tên một số tên lửa đầu tiên của mình theo thần thoại Hy Lạp, như các chương trình Atlas và Titan, cũng như tên lửa phòng không Nike và các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Poseidon và Trident của hải quân.

Lực lượng Không quân Mỹ đã lấy cảm hứng từ lịch sử khi đặt tên cho tên lửa đạn đạo đầu tiên. Cái tên Minuteman gợi nhớ về những người dân quân thời thuộc địa luôn sẵn sàng phản ứng nhanh với nguy hiểm. Ông Koser cho biết không quân hy vọng một cái tên như vậy sẽ “dễ hiểu” hơn đối với công chúng Mỹ.

Năm 1986, Không quân đã trang bị tên lửa Peacekeeper bốn giai đoạn, có khả năng phóng nhiều đầu đạn hạt nhân vào các mục tiêu khác nhau bằng cách sử dụng nhiều phương tiện tấn công mục tiêu độc lập. Những vũ khí đó đã ngừng hoạt động vào năm 2005.

LGM-30G Minuteman III được triển khai lần đầu tiên vào năm 1970. Hiện có khoảng 400 chiếc Minuteman III trong các hầm, được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công, trải dài khắp đất nước tại Căn cứ Không quân FE Warren ở Wyoming, Căn cứ Không quân Malmstrom ở Montana, Căn cứ Không quân ở Bắc Dakota, và các địa điểm khác ở Colorado và Nebraska.

Đội bay gồm hai sĩ quan túc trực suốt ngày đêm trong các trung tâm điều khiển dưới mặt đất và có thể liên lạc ngay với Tổng thống hoặc Bộ trưởng Quốc phòng khi cần thiết.

Quốc Thiên (Theo DN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/my-trinh-lang-ten-lua-dan-dao-xuyen-luc-dia-the-he-moi-post188804.html