Mỹ - Triều lại công kích nhau

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố, việc bắn tên lửa tới Mỹ là “điều không thể tránh khỏi” trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un “sẽ không cầm cự được bao lâu nữa”. 

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố, việc bắn tên lửa tới Mỹ là “điều không thể tránh khỏi” trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un “sẽ không cầm cự được bao lâu nữa”.

Triều Tiên công bố hình ảnh máy bay ném bom chiến lược của Mỹ B-1B bị tên lửa Pukguksong của nước này tấn công.

Cảnh báo và đe dọa

Phát biểu trước Đại hội đồng LHQ, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho chỉ trích Tổng thống Donald Trump, gọi nhà lãnh đạo Mỹ là “một người hoang tưởng rối loạn tâm thần”. Ông Ri thậm chí còn cảnh báo Tổng thống Trump đang thực hiện nhiệm vụ “tự sát” khi đe dọa Triều Tiên và gọi nhà lãnh đạo nước này là “gã tên lửa”.

Ông Ri nhấn mạnh những lời đe dọa “phá hủy hoàn toàn” Triều Tiên của Tổng thống Trump đã “khiến việc bắn tên lửa đến toàn bộ lục địa Mỹ là không thể tránh khỏi”. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng sẽ triển khai hành động phòng vệ “không thương tiếc” nếu Mỹ có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đang tiến hành “chiến dịch làm tê liệt các cơ quan đầu não hoặc tấn công quân sự” Triều Tiên. “Không ai khác ngoài ông Trump đang thực hiện sứ mệnh tự sát. Trong trường hợp mạng sống của những người dân vô tội ở Mỹ bị tổn hại do cuộc tấn công tự sát của Mỹ, thì chính ông Trump sẽ phải là người chịu hoàn toàn trách nhiệm”, Ngoại trưởng Ri cảnh báo.

ÔNG TRUMP TỐ TRIỀU TIÊN VÀ IRAN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN TÊN LỬA

Trong tuyên bố đăng tải trên Twitter ngày 24-9, Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được hồi năm 2015, đồng thời buộc tội Tehran hợp tác với Triều Tiên để tăng cường công nghệ tên lửa.

“Iran vừa bắn một tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công Israel. Họ cũng đang hợp tác với Triều Tiên”, ông Trump viết trên trang Twitter. Bình luận của Tổng thống Trump được đăng tải vài giờ sau khi Iran khẳng định thử thành công tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công nhiều khu vực ở Trung Đông, trong đó có Israel. Tên lửa có tên Khoramshahr với tầm phóng khoảng 2.000km và được phát triển dựa trên thiết kế của Triều Tiên. Các chuyên gia từng nghi ngờ việc Triều Tiên và Iran chia sẻ thông tin liên quan đến chương trình phát triển tên lửa. Hồi đầu tháng này, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo đã nhận định Iran “sẵn sàng chi tiền” trong lĩnh vực này.

B.NGÂN

Trong bài phát biểu, ông Ri cũng phản đối lệnh trừng phạt mới nhất của LHQ sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ 6. Ông mô tả lệnh trừng phạt này là “không công bằng”. “Việc ông Trump nắm trong tay nút bấm hạt nhân là mối đe dọa khủng khiếp nhất đối với hòa bình quốc tế, do vậy Triều Tiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đáp trả bằng sức mạnh hạt nhân”, Ngoại trưởng Triều Tiên cho biết thêm. Ông Ri đồng thời cho biết, thông qua cuộc đấu tranh kéo dài, đầy gian nan và thử thách, cuối cùng, Triều Tiên cũng chỉ còn “cách vài bước chân” để hướng tới hoàn thiện lực lượng hạt nhân.

Trước đó, trong bài phát biểu tại LHQ, ông Trump gọi nhà lãnh đạo Kim Jong-un là “gã tên lửa” và cảnh báo Mỹ sẽ “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng có động thái đe dọa Washington và các đồng minh. Ông chủ Nhà Trắng cũng không ngần ngại gọi ông Kim Jong-Un là “gã khùng” trên mạng xã hội. Đáp lại lời cảnh báo của Tổng thống Trump, ông Kim Jong-Un ngày 22-9 tuyên bố “sẽ buộc Mỹ phải trả giá đắt”. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng chỉ trích ông Trump là “ông già lẩm cẩm” và tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường phát triển vũ khí.

Sau bài phát biểu của Ngoại trưởng Triều Tiên, Tổng thống Trump ngay lập tức phản pháo trên Twitter: “Vừa nghe Ngoại trưởng Triều Tiên phát biểu tại LHQ. Nếu ông ấy truyền đạt đúng những suy nghĩ của “Gã tên lửa” nhỏ bé đó, thì họ sẽ không cầm cự được lâu nữa đâu!”.

Máy bay ném bom Mỹ tiến gần bờ biển Triều Tiên

Các máy bay ném bom chiến lược B-1B của Không quân Mỹ với sự hộ tống của các máy bay chiến đấu F-15 hôm 23-9 phô diễn sức mạnh tại khu vực trên vùng biển phía đông của Triều Tiên giữa lúc tình hình căng thẳng trong khu vực liên tục tăng cao.

Yonhap dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các máy bay ném bom B-1B của Không quân Mỹ đã cất cánh từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam và bay về phía vùng biển phía đông của Triều Tiên. Trong chuyến bay này, các máy bay chiến đấu F-15C từ căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, Nhật cũng tham gia hỗ trợ các máy bay B-1B.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết cuộc tuần tra của các máy bay ném bom và máy bay chiến đấu là thông điệp rõ ràng cho thấy Mỹ có nhiều phương án quân sự để đánh bại bất kỳ mối đe dọa nào từ Triều Tiên. “Chúng tôi sẵn sàng huy động toàn bộ năng lực quân sự để bảo vệ lãnh thổ Mỹ và các đồng minh của chúng tôi”, Lầu Năm Góc nhấn mạnh. “Nhiệm vụ này là một minh chứng cho sự quyết đoán của Mỹ trong việc giải quyết vấn đề và là một thông điệp rõ ràng rằng Tổng thống có nhiều lựa chọn quân sự để đập tan bất kỳ mối đe dọa nào. Chúng tôi đang chuẩn bị sử dụng đầy đủ các khả năng quân sự để bảo vệ nước Mỹ và các đồng minh của chúng tôi”, người phát ngôn Lầu Năm Góc Dana White nói.

Chỉ vài giờ sau đó, Triều Tiên công bố nhiều hình ảnh tuyên truyền thể hiện một máy bay ném bom và một tàu sân bay của Mỹ bị tấn công. Một hình ảnh đăng trên trang mạng DPRK Today của Triều Tiên cho thấy, tên lửa Pukguksong của Triều Tiên tấn công một máy bay ném bom chiến lược loại B-1B của Mỹ. Trong đoạn băng còn có ảnh Tổng thống Trump đang phát biểu chào mừng kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập Không quân Mỹ tại Căn cứ Andrews, gọi ông này là “một kẻ điên”. Cũng trong đoạn băng hình trên, Bình Nhưỡng đưa ra hình ảnh một tên lửa phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên tấn công tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_172651_my-trieu-lai-cong-kich-nhau.aspx