Mỹ tố Syria sắp tấn công hóa học, Kremlin lên tiếng đáp trả

Điện Kremlin tuyên bố không biết dự trên cơ sở nào mà Nhà Trắng cho rằng có mối đe dọa về một vụ tấn công hóa học mới ở Syria.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov trong cuộc họp báo ngày 27/6 cho biết, Nga đã biết về tuyên bố của Nhà Trắng cho rằng có mối đe dọa về một vụ tấn công hóa học mới ở Syria.

Binh lính quân đội Syria

"Điện Kremlin đã thấy tuyên bố của Nhà Trắng nhưng không biết Mỹ dựa trên cơ sở nào để đưa ra lời đánh giá như vậy", ông Peskov nói và nhấn mạnh Nga không đồng ý với cụm từ "cuộc tấn công hóa học tiếp theo" của chính quyền Washington.

"Bất chấp các yêu cầu từ phía chúng tôi, không một cuộc điều tra quốc tế công bằng về thảm kịch hôm 4/4 được tiến hành, vì thế không ai thể đổ trách nhiệm vụ tấn công hôm 4/4 cho chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad", phát ngôn viên cho biết.

Trước câu hỏi liệu có thể hiểu cụm từ "chính phủ Syria phải trả giá đắt" như một lời đe dọa sử dụng vũ lực quân sự chống lại chính quyền Assad, và liệu Nga có ngăn chặn nếu điều đó xảy ra hay không, ông Peskov nói rằng nếu không có một cuộc điều tra thì không thể đổ lỗi cho ông Assad, do đó Nga cho rằng những đe dọa như vậy đối với chính quyền Syria là không thể chấp nhận.

Trước đó, tối 26/6 (theo giờ Mỹ), Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer đã đưa ra tuyên bố rằng chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad có nhiều dấu hiệu cho thấy đang lên kế hoạch tấn công bằng vũ khí hóa học mới ở Syria.

Ông Spicer cho hay vụ tấn công hóa học này “có khả năng sẽ dẫn tới một vụ tàn sát dân thường, kể cả những đứa trẻ vô tội”. Tuy nhiên, Nhà Trắng không cung cấp bằng chứng để củng cố cho tuyên bố trên.

Tùng Bách (theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/my-to-syria-sap-tan-cong-hoa-hoc-kremlin-len-tieng-dap-tra-d102549.html