Mỹ tiết lộ người đẹp giúp Putin làm nên điều thần kì

Tờ Wall Street Journal của Mỹ vừa tiết lộ danh tính người đã vực dậy và hồi sinh nền kinh tế Nga trong cơn bão trừng phạt của Mỹ và EU.

Người chèo chống nền kinh tế Nga vượt sóng gió

Mở đầu bài viết, The Wall Street Journal nhận định rằng, sau hai năm dầu mất giá và bị phương Tây áp đặt trừng phạt kinh tế, nền kinh tế Nga đã khởi sắc và lấy lại vai trò một quốc gia hấp dẫn đầu tư.

Tờ báo Mỹ dẫn nguồn tin của MSCI Inc cho biết, vào ngày thứ Ba - 23 tháng 8, chỉ số chứng khoán Micex đạt mức cao kỷ lục.

Năm nay, Micex đã tăng 25% đưa Nga lên hàng thứ 6 trong danh sách 23 nền kinh tế mới nổi.

Còn theo só liệu của tập đoàn dịch vụ tài chính toàn cầu JPMorgan Chase & Co, đồng rúp Nga đã tăng giá 13% so với đồng dollars. Chỉ số này đã biến rúp thành đồng tiền mạnh thứ ba trong số các nền kinh tế mới nổi.

WSJ nhận định, theo đánh giá của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước Nga, người đóng góp lớn nhất cho sự phục hồi nền kinh tế Nga là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina.

Trong bối cảnh Nga đang rất khó khăn do lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu, các nhà đầu tư khâm phục quyết định bất ngờ của bà khi không trói buộc đồng rúp với đồng dollars Mỹ hồi tháng 11/2014, tiếp đến là tăng mạnh lãi suất chống thất thoát vốn và hạ lạm phát.

Theo các chuyên gia được WSJ phỏng vấn, những bước đi đúng và biện pháp mạnh mẽ của Ngân hàng Trung ương Nga đã phục hồi niềm tin vào đồng rúp và chính sách kinh tế vĩ mô của Liên bang Nga, khiến các nhà đầu tư nhanh chóng quay trở lại Nga.

Do những quyết định đúng đắn đó, nền kinh tế Nga và tỷ giá đồng rúp đang giảm sự phụ thuộc vào giá dầu.

Theo số liệu tháng 1 năm nay, tỷ trọng xuất khẩu dầu trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Nga đã giảm từ 67% cuối năm 2013 xuống 48% vào tháng 12 năm 2015. Nga cũng đang hướng tới mốc lạm phát chỉ ở mức 4%.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina được mệnh danh là “Cánh tay phải của Putin”

Với sự lãnh đạo của bà và các nhà lãnh đạo kinh tế-tài chính khác, các cơ cấu kinh tế của Nga đang nỗ lực tái cơ cấu để đa dạng hóa nền kinh tế, tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào giá dầu, xây dựng nền kinh tế Nga phát triển theo hướng kinh tế công nghệ cao bền vững.

Tuy đóng vai trò là người chèo chống nền kinh tế Nga vượt qua khủng hoảngt nhưng thu nhập của bà Elvira Nabiullina cũng rất thấp. Vị nữ thống đốc này nhận mức lương khiêm tốn khoảng 24 triệu rúp trong năm 2015 (khoảng 370.000 USD), tăng không đáng kể so với năm 2014 (21,9 triệu rúp).

Thống đốc xuất sắc nhất thế giới, cánh tay phải của Tổng thống Putin

Không chỉ tờ Wall Street Journal của Mỹ mà tờ thời báo kinh tế nổi tiếng của Anh là The Economist cũng đã thừa nhận vai trò đặc biệt quan trọng của bà Nabiullina và đã gọi bà là "cánh tay phải" của tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tạp chí Anh đã dành riêng một bài viết về người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga. Tờ báo này nhận định, bà Elvira Nabiullina đã bảo vệ nền kinh tế Nga tránh khỏi những rắc rối ghê gớm, Ngân hàng Trung ương Nga dưới sự lãnh đạo của bà Nabiullina là tấm gương điển hình về khả năng giữ vững chính sách đúng đắn trong khó khăn.

The Economist cho biết, các nhà phân tích phương Tây gọi Thống đốc Elvira Nabiullina là "cánh tay phải" của Tổng thống Nga Vladimir Putin và khen ngợi bà về những quyết định đúng đắn, đầy can đảm, trong bối cảnh khó khăn đang tràn ngập nước Nga.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/my-tiet-lo-nguoi-dep-giup-putin-lam-nen-dieu-than-ki-3317250/