Mỹ tiếp tục nghe lén không cần lệnh tòa

Ngày 28-12 (giờ địa phương), với 73 phiếu thuận và 23 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã nhất trí kéo dài thời hiệu thêm năm năm đối với Luật Giám sát tình báo ở nước ngoài (FISA).

Hạ viện đã thông qua đề nghị nêu trên hồi tháng 9, như vậy luật chỉ cần chờ chữ ký của Tổng thống Obama.

Luật bắt đầu có hiệu lực sau vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001, cho phép các cơ quan tình báo Mỹ nghe lén điện đàm và kiểm tra thư điện tử của các công dân Mỹ liên lạc với công dân nước ngoài bị nghi ngờ khủng bố hoặc gián điệp mà không cần lệnh của tòa án.

Đã có nhiều ý kiến chỉ trích luật này xâm phạm đời tư cá nhân. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Dianne Feinstein khẳng định nếu cơ quan tình báo cố tình giám sát công dân Mỹ ngoài khuôn khổ thì sẽ vi phạm luật.

D.THẢO

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/20121230123521101p0c1017/my-tiep-tuc-nghe-len-khong-can-lenh-toa.htm