Mỹ thoát nguy cơ vỡ nợ

Tối 1-6 (theo giờ địa phương), với 63 phiếu thuận và 36 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật lưỡng đảng đình chỉ chính sách áp dụng trần nợ công, qua đó tránh được thảm họa vỡ nợ đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, vốn có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua về dự luật trần nợ công. Ảnh: AP

Vượt "cửa ải" Quốc hội

Với tên gọi chính thức là Đạo luật trách nhiệm tài khóa, dự luật này được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nhằm giúp Mỹ thoát cảnh vỡ nợ.

Trong cuộc bỏ phiếu tối 1-6 giờ Mỹ (sáng 2-6 theo giờ Việt Nam), tất cả 100 thượng nghị sĩ đã tham gia bỏ phiếu thông qua dự luật trước thời hạn 5-6, nhằm đình chỉ trần nợ cho đến hết ngày 1-1-2025, tức gỡ bỏ giới hạn số tiền Chính phủ Mỹ có thể vay để chi trả các nghĩa vụ của mình. Trần nợ của Mỹ hiện ở mức 31.400 tỷ USD. Kết quả cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện là 63 phiếu thuận và 36 phiếu chống.

Dự luật về trần nợ giờ đây sẽ được chuyển cho Tổng thống Joe Biden ký phê chuẩn thành luật trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa là đến thời hạn chót ngày 5-6 như cảnh báo của Bộ Tài chính Mỹ để các bên đạt được thỏa thuận nâng trần nợ 31,4 nghìn tỷ USD trước khi ngân sách liên bang cạn kiệt.

Trước đó 1 ngày, với 314 phiếu thuận và 117 phiếu chống, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật nói trên và chuyển lên Thượng viện xem xét. Tổng thống Biden đã hối thúc Thượng viện nhanh chóng thông qua dự luật để ông có thể ký phê chuẩn thành luật.

Sau nhiều tuần đàm phán, Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về vấn đề nợ công vào cuối ngày 27-5. Theo nội dung thỏa thuận, hai bên nhất trí đình chỉ việc áp trần nợ trong hai năm, đến ngày 1-1-2025; giới hạn chi tiêu trong ngân sách năm 2024 và 2025, thu hồi quỹ COVID-19 chưa sử dụng, đẩy nhanh quá trình cấp phép cho một số các dự án năng lượng và tăng thêm điều kiện đối với các chương trình dành cho người nghèo. Dự luật cũng bao gồm quyết định cấp hơn 886 tỷ USD cho ngân sách an ninh trong năm tài chính 2024 và hơn 703 tỷ USD trong hạng mục chi phí an ninh trong cùng năm. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tăng 1% chi tiêu an ninh trong tài khóa 2025.

Nước Mỹ thở phào

"Nước Mỹ có thể thở phào nhẹ nhõm vì tránh được tình trạng vỡ nợ", ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện, phát biểu. Ông Schumer nói thêm một vụ vỡ nợ "gần như chắc chắn sẽ gây ra một cuộc suy thoái khác. Đó sẽ là cơn ác mộng đối với nền kinh tế của chúng ta và hàng triệu gia đình Mỹ. Sẽ mất nhiều năm để phục hồi".

Tuyên bố chỉ vài phút sau cuộc bỏ phiếu cuối cùng, Tổng thống Biden khẳng định sẽ ký dự luật "càng sớm càng tốt", đồng thời ca ngợi hành động kịp thời của lưỡng viện Quốc hội. "Các thượng nghị sĩ của cả hai bên đã bỏ phiếu để bảo vệ tiến bộ kinh tế mà chúng ta đã vất vả đạt được và ngăn chặn tình trạng vỡ nợ lần đầu tiên của Mỹ", ông Biden nhấn mạnh.

Tổng thống Biden cũng nhắc tới lãnh đạo đa số tại Thượng viện Chuck Schumer và lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện Mitch Mcconnell rằng: "Tôi muốn cảm ơn lãnh đạo Schumer và lãnh đạo Mcconnell vì đã nhanh chóng thông qua dự luật trần nợ công". Nhà lãnh đạo Mỹ ca ngợi đây là "chiến thắng lớn" của nước Mỹ. "Không ai có được mọi thứ họ muốn trong một cuộc đàm phán, nhưng đừng nhầm lẫn: thỏa thuận lưỡng đảng này là một chiến thắng lớn cho nền kinh tế của chúng ta và người dân Mỹ", ông Biden nói.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/my-thoat-nguy-co-vo-no-post278482.html