Mỹ tăng cường triển khai tên lửa đất liền tầm trung ở châu Á-Thái Bình Dương

Quân đội Mỹ có kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung mới ở châu Á-Thái Bình Dương để bảo đảm an ninh khu vực.

Mỹ tăng cường triển khai tên lửa Tomahawk trên đất liền và tên lửa Standard Missile-6 (SM-6) tại châu Á-Thái Bình Dương. (Nguồn: BNN Breaking News)

Cuối tuần qua, Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Mỹ Charles Flynn cho biết, các tên lửa đất liền tầm trung mới sẽ được triển khai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm ngăn chặn xung đột.

Quyết định này phản ánh sự thay đổi trong chính sách của Mỹ, bởi trước đó, những tên lửa này bị cấm triển khai theo Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung ký năm 1987, nhưng Mỹ đã rút khỏi hiệp ước vào năm 2019.

Ngày 25/11, ông Flynn cho rằng quá trình triển khai sẽ bao gồm các tên lửa Tomahawk trên đất liền và tên lửa Standard Missile-6 (SM-6). Ông Flynn xác nhận, Mỹ đã thử nghiệm các tên lửa này và dự định triển khai chúng vào năm 2024, song không tiết lộ thời gian hoặc địa điểm triển khai cụ thể.

Ngoài ra, những tên lửa này có thể được bổ sung bằng tên lửa tấn công chính xác (PrSM), dự kiến đưa vào sử dụng trong năm nay. PrSM được phóng từ hệ thống HIMARS và có khả năng tấn công mục tiêu cách xa "499+" km, vượt xa tầm bắn 370 km của SM-6.

(theo BNN Breaking News)

Xuân Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-tang-cuong-trien-khai-ten-lua-dat-lien-tam-trung-o-chau-a-thai-binh-duong-251622.html