Mỹ sắp tổ chức duyệt binh hùng hậu lần đầu tiên?

Sau cuộc gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 18.9, Tổng thống Donald Trump tuyên bố muốn học Pháp phô diễn sức mạnh quân sự Mỹ trong ngày Quốc khánh 4.7.

Pháp duyệt binh trong ngày Quốc khánh 14.7. Ảnh: Journal

Tại cuộc gặp bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, ông Donald Trump nói rằng ông được truyền cảm hứng từ cuộc duyệt binh hoành tráng trên đường phố Paris mà ông được chứng kiến trong chuyến thăm Pháp.

"Tôi là khách của ngài trong ngày Bastille, và đó là một trong những cuộc duyệt binh tuyệt vời nhất mà tôi được chứng kiến" - tờ Washington Post dẫn lời ông Donald Trump nói với ông Emmanuel Macron. "Trong vòng hai tiếng, Pháp đã chứng tỏ sức mạnh quân sự hùng hậu và tinh thần Pháp vĩ đại".

"Với những gì tôi được chứng kiến, chúng tôi cũng có thể làm điều tương tự như vậy trong ngày Quốc khánh Mỹ 4.7 dọc đại lộ Pennsylvania ở Washington" - ông Donald Trump nói.

Trong lịch sử hiện đại, Mỹ chưa từng tổ chức duyệt binh quân sự. Lầu Năm Góc hiện chưa đưa ra bình luận nào về kế hoạch duyệt binh của ông Donald Trump.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/my-sap-to-chuc-duyet-binh-hung-hau-lan-dau-tien-565388.ldo