Mỹ phủ nhận rút quân khỏi Syria

Lầu Năm Góc tuyên bố các báo cáo nói họ có thể rút quân khỏi quốc gia Trung Đông là sai.

Bộ Quốc phòng Mỹ bác bỏ các thông tin truyền thông cho rằng Washington có thể chấm dứt việc đóng quân một phần trên lãnh thổ Syria, gọi chúng là “sai lầm”.

Trả lời câu hỏi của RIA Novosti, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc phủ nhận các báo cáo của tạp chí Chính sách đối ngoại (Foreign Policy) và hãng tin Trung Đông Al-Monitor. Hôm 24/1, Foreign Policy đưa tin rằng các quan chức chính phủ Mỹ đang có “các cuộc thảo luận nội bộ tích cực” về cách thức và thời điểm rút quân khỏi Syria, trong khi Al-Monitor đưa tin hôm 22/1 rằng Lầu Năm Góc đã đề xuất một kế hoạch để các đồng minh người Kurd ở Syria hợp tác với chính phủ Syria trong cuộc xung đột với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Đoàn xe tăng cường của Mỹ di chuyển vào tháng 8 năm ngoái gần Deir Ez-zor, Syria. (Ảnh: Omer Al Diri/Anadolu Agency qua Getty Images)

Giới chức Mỹ nhiều lần cho rằng việc triển khai khoảng 900 quân tại các khu vực giàu dầu mỏ ở đông bắc Syria là cần thiết để đảm bảo "thất bại lâu dài" của IS. Các nhà lập pháp Mỹ đã bỏ phiếu bác bỏ một dự luật vào năm ngoái kêu gọi chấm dứt sự hiện diện của Hoa Kỳ.

Cây viết tạp chí Chính sách đối ngoại Charles Lister, thành viên cấp cao tại Viện Trung Đông ở Washington, cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể tặng “món quà trên đĩa vàng” cho IS nếu lực lượng này rút quân ra khỏi Syria. Ông cho biết chính quyền đang xem xét lại các ưu tiên quân sự của mình ở Trung Đông khi cuộc chiến Israel-Hamas làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng đã triệu tập một cuộc họp vào đầu tháng này – theo yêu cầu của Lầu Năm Góc – với đại diện của CIA, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và “các bên liên quan khác” để thảo luận về kế hoạch khuyến khích người Kurd hợp tác với Damascus chống lại IS.

Theo tờ báo Trung Đông, những người giấu tên quen thuộc với các cuộc thảo luận từ chối bình luận về việc liệu đề xuất này có liên quan đến việc chấm dứt sự chiếm đóng của Mỹ hay không.

Trong khi đó Al-Monitor đưa tin rằng các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã có ý kiến về đề xuất của Mỹ. Washington và Ankara, vốn là đồng minh của NATO, đã xung đột về các hoạt động của Mỹ-SDF ở Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cáo buộc Mỹ huấn luyện và trang bị vũ khí cho “những kẻ khủng bố” người Kurd ở Syria. Sau khi lực lượng Mỹ bắn hạ một máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ trên bầu trời Syria vào tháng 10, ông thề sẽ thực hiện “hành động cần thiết khi thời cơ đến”.

Phương Anh (Nguồn: RT)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/my-phu-nhan-rut-quan-khoi-syria-ar849582.html