Mỹ-Philippines bắt đầu tập trận chung thường niên

Ngày 22/4, hàng nghìn binh sĩ Philippines và Mỹ bắt đầu tập trận chung thường niên có tên Balikatan (vai kề vai), ở phía Bắc và phía Tây của quốc gia Đông Nam Á, gần Biển Đông và Đài Loan (Trung Quốc).

Đại diện Đại sứ quán Mỹ Robert Ewing (giữa) chụp ảnh cùng các quan chức quân đội của nước này và Philippines phụ trách cuộc tập trận Balikatan 2024 chụp ảnh tại lễ khai mạc ngày 22/4. (Nguồn: Reuters)

Trả lời báo giới trước cuộc tập trận, Đại tá Philippines Michael Logico cho biết, mục đích của cuộc tập trận là tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó xung đột và chiến tranh.

Theo ông Logico, trong cuộc tập trận Balikatan năm nay, lần đầu tiên hoạt động diễn tập vượt ra ngoài lãnh hải Philippines, phạm vi khoảng 22 km tính từ bờ biển của nước này.

AFP đưa tin, nội dung diễn tập bao gồm các hoạt động giả định chiếm lại một hòn đảo, đánh chìm một tàu ngoài khơi, chiến tranh thông tin, an ninh hàng hải và diễn tập tích hợp phòng không và phòng thủ tên lửa.

Cuộc tập trận kéo dài đến ngày 10/5, có sự tham gia của khoảng 11.000 lính Mỹ và 5.000 lính Philippines, cũng như các quân nhân Australia và Pháp.

Pháp sẽ triển khai một tàu chiến tham gia cuộc tập trận chung với các tàu Philippines và Mỹ. Trong khi đó, 14 quốc gia ở châu Á và châu Âu sẽ tham gia với tư cách quan sát viên.

Trung tướng William Jurney, Chỉ huy Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tại Thái Bình Dương, tuyên bố: “Balikatan không chỉ là một cuộc tập trận; nó là một minh chứng hữu hình cho cam kết chung của chúng ta với nhau… Cuộc tập trận này có vai trò quan trọng đối với hòa bình và ổn định của khu vực”.

Năm ngoái, Balikatan có 17. 600 binh sĩ Philippines và Mỹ tham gia, lớn nhất kể từ khi hai nước tiến hành cuộc tập trận chung này từ năm 1991.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-philippines-bat-dau-tap-tran-chung-thuong-nien-268704.html