Mỹ: Ông Joe Biden tiếp tục củng cố nhóm truyền thông Nhà Trắng

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden phát biểu tại Wilmington, Delaware. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã mời một nhân viên truyền thông cấp cao làm việc cho lãnh đạo phe đa số Hạ viện Steny Hoyer làm thành viên nhóm truyền thông của Nhà Trắng.

Theo truyền thông Mỹ, bà Mariel Saez, Phó Giám đốc truyền thông của ông Hoyer và Phó Giám đốc truyền thông của Ủy ban nhậm chức Tổng thống - sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc truyền thông phát thanh của Nhà Trắng vào đầu năm tới.

Bà Mariel Saez cũng từng là Giám đốc truyền thông về các vấn đề liên quan đến phụ nữ cho chiến dịch của ông Biden và bà Kamala Harris.

Ông Hoyer đánh giá cao bà Saez về phẩm chất và khả năng điều hướng bối cảnh truyền thông, trong đó nhấn mạnh rằng trong 10 năm qua, bà Mariel Saez là thành viên không thể thiếu trong đội ngũ truyền thông của ông.

Ông Biden và bà Harris đã tuyển dụng nhiều trợ lý lãnh đạo cấp cao của đảng Dân chủ để tham gia vào chính quyền mới.

Một số nhân vật đáng chú ý của Đảng Dân chủ được chỉ định tham gia chính quyền mới bao gồm Shuwanza Goff - cố vấn của ông Hoyer, Reema Dodin - Phó chánh văn phòng của thượng nghị sĩ bang Illinois Dick Durbin, những người sẽ giữ vai trò là Phó Giám đốc về vấn đề lập pháp của Nhà Trắng.

Trong khi đó, ông Ashley Etienne, cựu Giám đốc truyền thông của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi sẽ làm Giám đốc truyền thông của Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris.

Trong diễn biến khác, ngày 19/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden và Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã có cuộc điện đàm, trong đó hai bên cam kết hợp tác nhằm giải quyết vấn đề người di cư từ Trung Mỹ và miền Nam Mexico.

Trong cuộc điện đàm, hai bên đã thảo luận về việc phối hợp đưa ra cách tiếp cận mới đối với vấn đề di cư nhằm mở ra cơ hội lớn hơn và đảm bảo an ninh tại khu vực.

Tổng thống đắc cử Biden đã cam kết xây dựng hạ tầng khu vực và biên giới, tăng cường năng lực nhằm đưa ra cách tiếp cận nhân đạo và có trật tự đối với vấn đề người di cư, trên cơ sở tôn trọng các quy định quốc tế về xem xét đơn xin tị nạn.

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục hợp tác Mỹ - Mexico trong vấn đề di cư, cũng như chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Sau cuộc điện đàm, trên mạng Twitter, Tổng thống Obrador cho biết hai bên đã tái khẳng định cam kết hợp tác vì sự thịnh vượng của người dân và hai nước.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard đánh giá lạc quan rằng Mỹ và Mexico sẽ có sự hợp tác sâu rộng và lãnh đạo hai nước sẽ duy trì mối quan hệ tốt đẹp trong thời gian tới.

Biên giới Mỹ - Mexico là điểm trung chuyển chính của những người di cư muốn thoát nghèo và tránh bạo lực tại Mexico và Trung Mỹ.

Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump đã ưu tiên siết chặt chính sách di cư, cho rằng nước Mỹ đang bị mất an ninh bởi những người di cư và người xin tị nạn.

Tháng 6/2019, Mexico đã đạt được một thỏa thuận với Mỹ nhằm giảm dòng người di cư từ các quốc gia Trung Mỹ thông qua kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại Guatemala, El Salvador, Honduras và miền Nam Mexico, qua đó giải quyết các vấn đề gốc rễ thúc đẩy người di cư.

Bên cạnh đó, Mexico cũng triển khai hàng nghìn binh sĩ tại biên giới phía Nam để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp.

L.H (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/92/250267/my--ong-joe-biden-tiep-tuc-cung-co-nhom-truyen-thong-nha-trang.html