Mỹ nhân 'xấu tính ai cũng né' trở thành tỷ phú sau khi mắc bệnh khó chữa

Mỹ nhân này bị truyền thông gắn mác 'xấu tính' và vấp phải nhiều chỉ trích, thị phi bởi tính cách chảnh chọe, khó gần.

Sinh năm 1969, Trương Khả Di là một trong những hoa đán nổi tiếng của TVB. Thế nhưng bên cạnh nhan sắc và diễn xuất, Trương Khả Di còn được biết đến với tính cách "kiêu chảnh" được xem là số 1 nhà đài.

Không giống như nhiều người đẹp khác, Trương Khả Di sinh ra trong gia đình bề thế. Cô được bố mẹ cho học tại trường St. Mary's Canossian - một trong những ngôi trường dành cho nữ sinh nổi tiếng nhất tại Hong Kong (Trung Quốc). Trương Khả Di cũng có thời gian du học tại trường Đại học Manchester và trở thành một trong những kiều nữ TVB có trí thức trong giới giải trí.

Trương Khả Di chạm ngõ diễn xuất vào năm 17 tuổi. Lúc đó, cô được đạo diễn Từ Khắc phát hiện và góp mặt trong bộ phim Bản Sắc Anh Hùng 3, sánh vai cùng nhiều ngôi sao như Châu Nhuận Phát, Mai Diễm Phương...

Tuy nhiên với Trương Khả Di, đây chỉ giống như một cuộc dạo chơi. Về sau, Trương Khả Di quên chuyện đóng phim và sang nước ngoài làm việc, nhờ đó cô có cơ hội gặp gỡ Đổng Ba. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Đổng Ba hóa ra có gia thế khủng, còn từng âm thầm lấy ảnh của Trương Khả Di gửi đi đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Tuy không được giải thưởng cao nhất nhưng người đẹp đã tạo được ấn tượng đặc biệt đối với công chúng khi đó.

Trương Khả Di vào vai An Xuyến trong Thâm Cung Nội Chiến.

Sau cuộc thi, Trương Khả Di được TVB ưu ái khi cho tham gia vào nhiều dự án phim lớn. Cô xuất hiện trong Thần Điêu Đại Hiệp, Huynh Đệ Song Hành, Mối Tình Nồng Thắm, và tạo được tiếng vang lớn với bộ phim Quá Khứ Và Hiện Tại, trở thành tân Thị hậu của năm. Đặc biệt nhất là bộ phim Thâm Cung Nội Chiến (2004) và vai diễn An Xuyến đã đưa tên tuổi của Trương Khả Di lên một tầm cao mới.

Tuy nhiên, danh tiếng luôn đi kèm với tai tiếng, người đẹp vấp phải nhiều chỉ trích và thị phi bởi tính cách chảnh chọe, khó gần. Cô bị truyền thông nhắc đến bằng danh hiệu "hoa đán xấu tính".

Đỉnh điểm nhất là tin đồn ghét nhau ra mặt với Tuyên Huyên khiến cho Trương Khả Di không được lòng công chúng. Hay mối ân oán giữa cô và "Như phi" Đặng Tụy Văn từ phim ra đời cũng từng khiến báo giới tốn không ít giấy mực.

Tuy nhiên, cũng có không ít người bênh vực Trương Khả Di khi cho rằng cô là người thẳng tính, có sao nói vậy chứ không xấu bụng, mang dã tâm. Thế nhưng tính cách như vậy khó giúp cô phát triển trong showbiz. Bản thân nữ diễn viên để ngoài tai những phê bình này, thế nhưng vẫn phải gác lại sự nghiệp trong 1 lần lâm bệnh nặng.

Giai đoạn 2011-2012, Trương Khả Di bất ngờ rời showbiz, tuyên bố mắc viêm tuyết giáp Hashimoto, một bệnh gây rối loạn hệ miễn dịch. Dù ở đỉnh cao sự nghiệp, cô quyết định ngừng diễn xuất, tập trung chữa bệnh, hồi phục sức khỏe.

Sau khi trở lại làm việc, diễn viên không còn gượng ép đóng phim, không cưỡng cầu để có vai. Hơn vậy, Khả Di không còn tự trói bản thân trong nỗi ưu phiền từ chuyện tình cảm.

Được biết, sau mối tình 10 năm với Đổng Ba, Trương Khả Di quen với quản lý - Trần Dung Sâm nhưng cũng không kéo dài được bao lâu. Đến năm 2008, Trương Khả Di gặp gỡ Tăng An Bang - một doanh nhân giàu có. Song cả hai nhanh chóng chấm dứt tình cảm vào năm 2010.

Trương Khả Di nói cơn bệnh làm cô tỉnh ngộ hoàn toàn: "Danh tiếng và lợi ích chẳng là gì, nếu vì nó mà phải hao tổn sinh mệnh. Tôi nhận ra mình may mắn, ngày càng trân trọng cuộc sống. Tiền đủ chi tiêu ở mức vừa phải là được. Chuyện tình cảm tùy duyên nhưng dù độc thân, cũng cần đối xử tốt với bản thân".

Sau khi khỏi bệnh, Trương Khả Di thay đổi hợp đồng với TVB, chỉ thật sự đóng phim khi bản thân thấy hứng thú. Thay vào đó, cô dành thời gian thành lập công ty thương mại riêng và thành công vang dội. Ở tuổi ngoài 50, nàng hoa đán sở hữu tài sản chục triệu USD (hàng trăm tỷ đồng) và tận hưởng cuộc sống độc thân.

Trên tờ Cosmo, Trương Khả Di cho biết cuộc sống của cô hiện tại được miêu tả bằng ba màu sắc: Đỏ, xanh lam và đen. Đỏ đại diện cho tình yêu, nhiệt huyết sống. Xanh lam biểu thị sự lắng đọng, điềm tĩnh của diễn viên ở tuổi ngũ tuần. Đen đại diện cho dũng khí từ bỏ tất cả để về số 0.

"Tôi rất thích ở một mình khi đêm vắng. Không điện thoại, không tin nhắn. Chỉ có tôi. Một người trưởng thành sẽ biết cách tận hưởng sự cô đơn", Trương Khả Di nói.

Nhờ thái độ sống lạc quan và tích cực tập thể dục thể thao, Trương Khả Di vẫn rất trẻ đẹp dù đã ở tuổi ngoài ngũ tuần.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/my-nhan-xau-tinh-ai-cung-ne-tro-thanh-ty-phu-sau-khi-mac-benh-kho-chua-a643186.html