Mỹ nhân chưa từng thất bại ở showbiz Hàn, cưới 'fan ruột' là ai?

Lee Jung Hyun - nữ chính mạnh mẽ trong 'Bán đảo' được nhận xét là cô gái đa di năng, hoạt động hiệu quả ở làng giải trí xứ Hàn.

Những ngày qua, khán giả dành nhiều sự chú ý cho Bán đảo (Train to Busan 2) - bộ phim đang "làm mưa làm gió" ở các cụm rạp. Dù nội dung phim được đánh giá không đặc sắc bằng phần 1, tuy nhiên, Bán đảo vẫn là sản phẩm được đầu tư chỉn chu. Bên cạnh đó, bộ phim còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên trẻ tài năng trong Kbiz, điển hình là nữ chính Lee Jung Hyun.

Trong phim, Lee Jung Hyun vào vai Min Jung - người mẹ vĩ đại sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ các con. Min Jung là cô gái mạnh mẽ, có khả năng lái xe cừ khôi, bắn súng điêu luyện. Hầu hết khán giả nhận xét rằng Lee Jung Hyun đã hoàn thành vai diễn, cân bằng cảm xúc và lấy được không ít nước mắt từ người xem.

Trước khi vào vai nữ chính của Bán đảo, diễn viên sinh năm 1980 cũng từng nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ. Cô được gọi là "cô gái chưa từng thất bại" ở làng giải trí Hàn Quốc.

Lee Jung Hyun nhận được nhiều lời khen ngợi với tài năng trong cả lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Ảnh: IGNV.

Giành nhiều giải thưởng diễn xuất từ ngày đầu vào nghề

Lee Jung Hyun sinh năm 1980, được nhiều người biết đến với nghệ danh Ava. Năm 1996, Jung Hyun bước chân vào showbiz bằng vai diễn đầu tiên trong A Petal.

Thời điểm ấy, 8X đã chứng minh được khả năng diễn xuất nổi trội, sẵn sàng đánh đổi sức khỏe bản thân cho vai diễn. Cô giành được đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải Grand Bell (Oscar Hàn Quốc) lần thứ 34, Ảnh hậu ở giải thưởng phim Rồng xanh lần thứ 17 và giải thưởng của Hiệp hội Phê bình phim Hàn Quốc lần thứ 16.

Từ những năm 20 tuổi, Lee Jung Hyun đã được mời tham gia nhiều dự án phim của Nhật Bản, Trung Quốc.

Năm 2010, diễn viên 8X tiếp tục ghi điểm khi xuất hiện trong phim Khổng Tử (Trung Quốc). Năm 2011, Jung Hyun đóng vai một pháp sư trong Night Fishing - bộ phim được quay hoàn toàn bằng iPhone. Sau đó, Night Fishing giành giải Gấu bạc với đề cử Phim ngắn hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Berlin.

Năm 2012, nữ diễn viên vào vai bà mẹ đơn thân trong Juvenile Offender - bộ phim giành giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo.

Ở bom tấn năm 2014 mang tên The Admiral: Roared Currents, Lee Jung Hyun là nhân vật nữ duy nhất trong dàn diễn viên chính.

Năm 2015, cô tiếp tục đóng vai chính trong Alice in Earnestland - bộ phim giúp Jung Hyun giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của cô tại giải thưởng Phim Rồng Xanh lần thứ 36.

Nhìn vào loạt danh sách giải thưởng mà Lee Jung Hyun đạt được trong hơn 20 năm làm nghề, khán giả nhận xét rằng cô có tài và duyên với diễn xuất. Khác với nhiều người đẹp khác, nữ chính Bán đảo chưa từng khiến khán giả thất vọng hay bị gán mác "bình hoa di động".

Lee Jung Hyun bước chân vào showbiz từ năm 16 tuổi.

Được ví là "tắc kè hoa" của Kpop

Không chỉ được biết đến là diễn viên xuất sắc, Lee Jung Hyun còn là ca sĩ nổi tiếng tại xứ kim chi. 8X được mệnh danh là "nữ hoàng" của dòng nhạc techno và là "tắc kè hoa" Kpop khi có thể biến hóa, thể hiện tốt nhiều thể loại.

Ở mỗi album được phát hành, ca sĩ họ Lee đều có sự đầu tư bài bản cho nhân vật mà cô hóa thân, từ nàng tiên cá, búp bê Barbie, nữ hoàng bộ lạc, người lính, vũ công dân gian Hàn Quốc, vũ công múa bụng.

Ca khúc Wa (Come) của Lee Jung Hyun đã đứng đầu các bảng xếp hạng Hàn Quốc trong 3 tuần. Tới sản phẩm thứ hai Bakkwo (Change), cô giành được giải thưởng Bài hát hay nhất và Bài hát được phát sóng nhiều nhất. Sau này, cả hai ca khúc đều được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng châu Á, Âu cover lại.

Năm 2004, nữ ca sĩ phát hành phiên bản tiếng Nhật mang tên Heaven - ca khúc nhạc phim cho sản phẩm nổi tiếng ở Nhật Bản.

Năm 2008, Lee Jung Hyun là ca sĩ nước ngoài đầu tiên tham gia hát ca khúc Olympic Bắc Kinh 2008.

Nhiều năm sau đó, 8X liên tục cho ra đời nhiều sản phẩm giá trị như Crazy, Vogue It Gir, Miro, V... Năm 2015, Jung Hyun giành cúp ngôi sao Hallyu tại Giải thưởng Công nghiệp Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc.

Lee Jung Hyun là ca sĩ nước ngoài đầu tiên tham gia hát ca khúc Olympic Bắc Kinh 2008. Ảnh: IGNV.

Kết hôn với "fan ruột"

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lee Jung Hyun ít khi vướng phải các lùm xùm liên quan tới đời tư. Tuy vậy, năm 2014, khán giả xứ Hàn được dịp xôn xao trước nghi vấn nữ diễn viên hẹn hò với đạo diễn Kim Han Min khi 2 người cùng hợp tác trong The Admiral: Roared Currents.

Tuy vậy ngay sau đó, cả hai đã lên tiếng phủ nhận. Diễn viên 8X cho hay Kim Han Min là người thầy, người chú mà cô luôn kính trọng. Về phần đạo diễn sinh năm 1969, ông cũng bật cười khi nghe về tin đồn vô căn cứ này. Ngoài ra, dàn diễn viên The Admiral: Roared Currents cũng đồng thời phủ nhận rằng chuyện này là không chính xác.

Trong một cuộc phỏng vấn với MyDaily năm 2019, Lee Jung Hyun tiết lộ rằng cô không muốn kết hôn để dành toàn bộ thời gian phát triển sự nghiệp. Điều này bắt nguồn từ việc tuổi ngày càng lớn, việc cô tìm thấy người đàn ông phù hợp cũng trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, mọi thứ như hoàn toàn thay đổi khi Jung Hyun hợp tác với Kwon Sang Woo, Lee Jong Hyuk trong Love, again.

Theo miêu tả của nữ diễn viên, 2 bạn diễn đều là những người đàn ông yêu thương con cái hết mực. Nhìn vào những hành động dễ thương ấy, 8X thay đổi quyết định "ở vậy" tới hết đời.

Lee Jung Hyun gặp được hôn phu - một bác sĩ kém cô 3 tuổi khi tham gia Love, again. Ảnh: IGNV.

Cũng trong thời gian tham gia Love, again, Lee Jung Hyun gặp được hôn phu - một bác sĩ kém cô 3 tuổi. Theo miêu tả của nữ diễn viên, chồng cô là "fan ruột" - người đã mua tất cả các album của cô. Sau thời gian hẹn hò, cặp đôi làm lễ kết hôn tại khách sạn cao cấp Shilla (Seoul) vào tháng 4/2019.

Ngoài sự nghiệp, chuyện tình cảm, các mối quan hệ bạn bè của Lee Jung Hyun cũng khiến nhiều người chú ý. Cô là một trong những thành viên của hội bạn gồm nhiều ngôi sao nổi tiếng Kbiz như Son Ye Jin, Gong Hyo Jin, Oh Yoon Ah, Uhm Ji Won, Lee Min Jung. Dàn mỹ nhân này đã có mặt trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật của vợ chồng Lee Jung Hyun.

Tới thời điểm hiện tại, diễn viên, ca sĩ sinh năm 1980 vẫn được coi là người phụ nữ đa tài trong làng giải trí, một trong số ít nghệ sĩ hoạt động thành công ở cả hai lĩnh vực ca hát, diễn xuất và "bỏ túi" nhiều giải thưởng giá trị.

Lee Jung Hyun chơi thân với nhiều ngôi sao như Son Ye Jin, Gong Hyo Jin, Oh Yoon Ah, Uhm Ji Won, Lee Min Jung.

Thiên An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-nhan-chua-tung-that-bai-o-showbiz-han-cuoi-fan-ruot-la-ai-post1109431.html