Mỹ: Nhà kinh doanh bất động sản thú nhận đã giết chết 7 người từ năm 2003

Todd C. Kohlhepp, 45 tuổi, đến từ Nam Carolina khai nhận đã giết hại 7 người từ năm 2003 vào ngày 3/11, thời điểm y bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi bắt cóc một người phụ nữ 30 tuổi, tên Kala V. Brown vào tháng 8 năm nay

Todd Kohlhepp thú nhận đã giết chết 7 người từ năm 2003. Ảnh: AP

Sau khi nhận được thông tin về vụ mất tích của Kala và người bạn trai Carver, lực lượng điều tra cùng chó nghiệp vụ đã tổ chức tìm kiếm trên khu đất rộng 100 mẫu Anh (1 mẫu Anh = 0,04 ha) của Todd. Sau nhiều nỗ lực, vào ngày 3/11, các nhà điều tra đã tìm thấy cô Kala bên trong một container trên khu đất của Todd, cách TP.Greenville khoảng 20 dặm (1 dặm Anh = 1,609 km) về hướng đông và Todd ngay lập tức bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Cảnh sát trưởng TP.Spartanburg, bang Nam Carolina, Chuck Wright cho biết, dựa vào lời khai của Todd, vào ngày 5/11 lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của Charles D. Carver (32 tuổi, bạn trai của Kala).

Bên cạnh đó, Cảnh sát bang cho biết họ đã phát hiện ra 2 ngôi mộ khác trên khu đất này của Todd.

Khu vực nơi Kala bị giam giữ. Ảnh: Greenville News

Cũng trong ngày 5/11, Todd đã thú nhận một vụ giết 4 người vào tháng 11/2003 tại cửa hàng Superbike Motorsports ở TP.Chesnee (bang Nam Carolina). 4 nạn nhân xấu số được xác định là chủ cửa hàng Scott Ponder, 30 tuổi và mẹ là bà Beverly Guy 52 tuổi cùng 2 nhân viên là Brian Lucas 29 tuổi và Chris Sherbert 26 tuổi.

Tại phiên điều trần hôm thứ Sáu (5/11), cô Kala đã nói với các nhà điều tra rằng chính mắt cô đã thấy Todd bắn chết bạn trai của mình là anh Charles.

Kiểm tra nhà Todd, các quan chức đã tìm thấy súng trường tấn công, 2 khẩu súng ngắn 9 mm với bộ phận giảm thanh và vài vòng đạn.

"Thật không thể tin được là ông ta lại sở hữu nhiều vũ khí như vậy. Ông ta là một cá nhân rất nguy hiểm" - công tố viên Barnette nói.

Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát tiến hành điều tra mở rộng để xem rằng liệu Todd hành động một mình hay có đồng phạm, cũng như điều tra xem động cơ giết người Todd là gì.

Trước đó, sự biến mất của anh Charles và bạn gái Kala đã được bạn bè và gia đình cảm thấy có nhiều điều uẩn khúc. Cụ thể, sau khi mất tích tài khoản facebook của họ lại bất ngờ trở nên năng động, cập nhật liên tục các bài viết rất lạ. Ngay lập tức, vụ việc đã được thông báo cho các nhà điều tra và nhờ đó cảnh sát đã lần ra dấu vết Kala.

Trong quá khứ, Todd C. Kohlhepp đã từng bị Tòa án bang Arizona kết án 15 năm tù khi mới 15 tuổi vì tội dùng súng uy hiếp, bắt cóc và hiếp dâm một cô bé 14 tuổi.

Ra tù năm 2001, Todd đã chuyển đến Moore (vùng ngoại ô TP. Spartanburg, bang Nam Carolina, Hoa Kỳ) sinh sống và trở thành một nhà kinh doanh bất động sản.

Minh Luân (Theo New York Times)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/my-nha-kinh-doanh-bat-dong-san-thu-nhan-da-giet-chet-7-nguoi-tu-nam-2003-d49340.html