Mỹ ngừng bán súng, tổng thống Duterte tuyên bố sẽ mua súng của Nga

Phản ứng trước việc Mỹ cấm xuất khẩu một lô súng trường tấn công cho Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết nước này lúc nào cũng sẵn sàng mua súng của Nga.

Mới đây lô hàng 26.000 khẩu súng trường tấn công đã bị Mỹ ra lệnh cấm xuất khẩu cho lực lượng cảnh sát địa phương Philippines do các mối quan ngại về nhân quyền.

Ngày hôm qua 1/11, trong chuyến thăm phần mộ cha mẹ mình tại thành phố Davao quê hương, Tổng thống Duterte khẳng định ông không hề cảm thấy quan ngại trước thông tin trên bởi việc mua vũ khí từ Mỹ là "không cần thiết" và Philippines sẵn sàng thắt chặt quan hệ với Nga về vấn đề này.

"Bạn có nhớ những gì các nhà ngoại giao Nga đã nói không? Đến với nước Nga. Chúng tôi có mọi thứ bạn cần", ông Duterte cho biết.

Về phía cảnh sát Philippines, họ bày tỏ sự thất vọng trước lệnh cấm bất ngờ của Mỹ, tuy nhiên cho biết sẽ tìm kiếm các lựa chọn khác để thay thế.

Tuấn Ngọc (Theo Asian Correspondent)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/my-ngung-ban-sung-tong-thong-duterte-tuyen-bo-se-mua-sung-cua-nga-131799