Mỹ: Nga đã đưa 'rồng lửa' S-300 đến Syria

Fox News hôm nay (4.10) dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho hay, Mátxcơva lần đầu tiên triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không S-300 tối tân đến Syria.

Theo đó, hệ thống S-300 này đã đến một căn cứ hải quân ở thành phố biển Tartus của Syria hồi cuối tuần qua. Tuy nhiên cho đến nay chưa có sự xác nhận chính thức nào từ phía Nga.

Giới chuyên gia đánh giá hệ thống phòng thủ tên lửa được mệnh danh "rồng lửa" S-300 có nhiều tính năng vượt trội và là hệ thống chống máy bay mạnh nhất hiện nay.

S-300 có khả năng tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu tên lửa đạn đạo, với tầm bắn lên đến hơn 150 km. S-300 cũng sở hữu sức mạnh ngăn chặn cả chiến đấu cơ tàng hình.

Thông tin trên đưa ra 1 ngày sau khi Mỹ ngừng hợp tác với Nga về lệnh ngừng bắn ở Syria, cáo buộc Mátxcơva và chính phủ Syria không tuân thủ hiệp định hòa bình.

Thảo Nguyên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/my-nga-da-dua-rong-lua-s300-den-syria-597990.bld