Mỹ nam, mỹ nữ đổ bộ màn ảnh nhỏ khung giờ phim Hàn trên HTV9

Nhân dịp ra mắt khung giờ phim Hàn Quốc trên kênh HTV9 chiều 18.1, Đài truyền hình TPHCM và Công ty truyền thông Blue Ocean (thuộc tập đoàn CJ Blue) trân trọng giới thiệu đến người xem 7 bộ phim sẽ được trình chiếu trong khung thời gian 17h30 từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trên HTV9 trong năm 2017.

Đó là các phim: Tôi yêu Lee Tea Ri (I love Lee Tae Ri), Người đàn ông của hoàng hậu In Hyun (Queen In Hyun’s man), Mỹ nhân ngư (The idle mermaid), Thám tử ma cà rồng (Vampire detective), Khoảnh khắc đầu tiên (My first time), Chúng ta đã chia tay (We broke up) và Cuộc đối đầu ngoạn mục (Reset).

Theo đó, bộ phim đầu tiên ra mắt khung giờ với tên gọi “Tôi yêu Lee Tea Ri” sẽ chính thức lên sóng vào ngày 23.1.

Fan Việt mê phim Hàn, trình diễn ca khúc tiếng Hàn thuần thục tại buổi họp báo

Xu hướng thần tượng (Idol) đóng phim ngày càng trở nên thịnh hành ở đất nước Kim chi và minh chứng cho thấy ngày càng nhiều bộ phim truyền hình có sự góp mặt của những mỹ nam, mỹ nữ hàng đầu Kpop. Bắt kịp xu thế, ở khung giờ phim Hàn Quốc trên HTV9, công ty truyền thông Blue Ocean – đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng - rất tự hào mang đến cho khán giả Việt cơ hội được “gần gũi” với thần tượng hơn.

Những nam thần, mỹ nhân xứ Hàn xuất hiện trong khung giờ này có thể kể đến: Choi Min Ho (Thành viên nhóm Shinee – công ty SM, nam chính trong “Khoảnh khắc đầu tiên), Yoona (Thành viên nhóm SNSD – công ty SM, Cameo trong “Khoảnh khắc đầu tiên”), Kang Seung Yoon (Thành viên nhóm Winner – công ty YG, nam chính trong “Chúng ta đã chia tay”), Sandara Park (Thành viên nhóm 2NE1 – công ty YG, nữ chính trong “Chúng ta đã chia tay”), Lee Joon (Thành viên nhóm MBLAQ, nam chính trong “Thám tử ma cà rồng”), “Mỹ nhân 17 tuổi” Kim So Hyun và rất nhiều những cái tên nổi bật khác như Yoo In Na, Kim Ki Bum, Lee Se Young….

Mỹ nữ trong phim I love Lee Tae Ri

Bên cạnh những bộ phim thiên về thể loại tình cảm/hài hước phù hợp với thị hiếu giải trí của những gia đình truyền thống, Blue Ocean còn mang đến cho khán giả những dòng phim “kịch tính” hơn như hình sự, trinh thám, điều tra phá án, kinh dị, xuyên không, cổ trang, cung đấu… Có thể nói, khung giờ phim Hàn Quốc sắp trình làng vào đầu năm 2017 chính là một bữa tiệc đầy đủ sắc – hương – vị mà không thực khách nào có thể bỏ qua.

Ông Nguyễn Quốc Hưng - Phó Giám đốc hãng phim truyền hình (TFS) Đài truyền hình Việt Nam chia sẻ trước báo giới: “Nói đến phim Hàn Quốc thì không có gì quá lạ với khán giả Việt Nam, nhưng tôi luôn có một trăn trở là tại sao phim Hàn Quốc hay như vậy? Luôn thu hút người xem như vậy?”. Lý giải điều này ông Hưng cho rằng vì phim Hàn bán cho chúng ta một giấc mơ và những đạo diễn người Hàn quá giỏi trong việc giúp chúng ta mơ mộng.

Kim Kibum - cựu thành viên của nhóm nhạc nam hàng đầu xứ sở Kim chi Super Junior,
thần tượng được giới trẻ yêu thích trong vai Hwang Min Soo

Ngoài những bộ phim đã mua bản quyền, sắp tới CJ Blue có kế hoạch sản xuất ra những nội dung phù hợp với thị hiếu của người Việt. Mục tiêu của năm 2017 là CJ Blue sẽ sản xuất 3 bộ phim truyền hình và có thể là 3 chương trình giải trí. Như vậy là trong năm 2017 công ty sẽ triển khai 5-6 chương trình tiếp theo.

Tin bài mới

Ngọc Trinh tố đại gia mua sim khủng trở mặt; dư luận nghi ngờ là “chân gỗ“

Táo quân 2017 thẳng thắn đả kích chuyện “cá - thép”, “chọn người tài - người nhà“

Trấn Thành không chạy show tỉnh ngày tết để dành nhiều thời gian cho Hari Won và gia đình

Lệ Hằng suýt té ngã khi trình diễn bikini tại Hoa hậu Hoàn vũ 2016

Pha Lê bị gạ tình ngàn đô; Đàm Vĩnh Hưng nói mãi cưng chiều Dương Triệu Vũ

Chế Linh không ngại gọi Phi Nhung là “người tình”

Lệ Hằng lọt top 5 thí sinh được yêu thích nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ 2016

Võ Hoàng Yến đọ dáng cùng Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2007

M.T

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/giai-tri/my-nam-my-nu-do-bo-man-anh-nho-khung-gio-phim-han-tren-htv9-631570.bld