Mỹ muốn thấy một kế hoạch rõ ràng và khả thi cho Rafah

Ngoại trưởng Blinken cho hay, Mỹ đang làm việc tích cực với Israel, Qatar, Ai Cập để thu hẹp những khoảng cách còn tồn tại và cố gắng đạt được một thỏa thuận.

Mỹ muốn thấy một kế hoạch rõ ràng và khả thi cho Rafah, bao gồm cả việc đưa dân thường thoát khỏi vòng nguy hiểm. Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra ngày 15/3 sau khi văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo về việc phê chuẩn chiến dịch tiến quân vào Rafah.

Một chiếc xe bị phá hủy sau cuộc oanh tạc của Israel tại Rafah ngày 13/3/2024. Ảnh: AFP

Phát biểu trước báo giới, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi đang làm việc tích cực với Israel, Qatar, Ai Cập để thu hẹp những khoảng cách còn tồn tại và cố gắng đạt được một thỏa thuận. Phía Israel cũng đã gửi trở lại một nhóm đàm phán để theo đuổi vấn đề này, và tôi nghĩ điều này phản ánh khả năng cũng như sự cấp bách để đạt được một thỏa thuận, một lệnh ngừng bắn, đưa các con tin trở lại, cũng như để nhận được nhiều hỗ trợ nhân đạo hơn nữa. Đây là điều mà chúng tôi cam kết thực hiện và chúng tôi sẽ làm việc bền bỉ và kiên trì nhất có thể để hoàn thành điều đó.”

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả đề xuất mới nhất về thỏa thuận trao đổi con tin của phong trào Hồi giáo Hamas là “không thực tế” nhưng cho biết một phái đoàn sẽ tới Qatar để thảo luận về lập trường của Israel về một thỏa thuận tiềm năng.

Phương Anh/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-muon-thay-mot-ke-hoach-ro-rang-va-kha-thi-cho-rafah-post1082991.vov