Mỹ Lộc tiếp nối mạch nguồn quê hương cách mạng

(QTO) - Những ngày mùa thu Tháng Tám lịch sử này, về làng quê trù mật Mỹ Lộc, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong nằm yên bình bên dòng sông Vĩnh Định, nơi thành lập Ủy ban chuẩn bị tổng khởi nghĩa tỉnh Quảng Trị ngày 18/8/1945, ký ức về không khí sục sôi Cách mạng Tháng Tám giành chính quyền về tay Nhân dân vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của các cao niên trong làng. Với vị trí là căn cứ luyện tập, giáo dục chính trị và kỹ thuật của lực lượng vũ trang gồm các đội tự vệ chiến đấu và hỗ trợ cho lực lượng chính trị của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Ủy ban chuẩn bị tổng khởi nghĩa tỉnh Trần Hữu Dực, người dân Mỹ Lộc từ già, trẻ, gái, trai, ai cũng tự hào được đóng góp sức mình chuẩn bị sẵn sàng cho giờ phút lịch sử tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

 Một góc làng Mỹ Lộc, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong hôm nay - Ảnh: T.H

Một góc làng Mỹ Lộc, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong hôm nay - Ảnh: T.H

Làng Mỹ Lộc trong kháng chiến chống thực dân xâm lược là cơ sở hoạt động, đầu mối liên lạc nhiều thế hệ cán bộ cách mạng của Đảng ở Xứ ủy Trung Kỳ và Tỉnh ủy Quảng Trị như: Lê Duẩn, Trần Hữu Dực, Lê Thế Tiết, Lê Thị Diệu Muội… Xuất phát từ vị trí chiến lược và truyền thống làng quê giàu lòng yêu nước, Tỉnh ủy Quảng Trị, Phủ ủy Triệu Phong đã chọn làng Mỹ Lộc là địa điểm tổ chức các cuộc họp quan trọng bí mật bàn chủ trương, kế hoạch hoạt động cách mạng và xây dựng lực lượng, lãnh đạo Nhân dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền.

Theo chỉ đạo của Ủy ban Khởi nghĩa phủ Triệu Phong, ủy ban khởi nghĩa các làng được thành lập, chọn các thanh niên trẻ, khỏe, có lòng yêu nước tiến về căn cứ của phủ ở Mỹ Lộc để luyện tập, ủy ban cũng chú trọng xây dựng lực lượng chính trị, tổ chức các đoàn thể, phát động rèn giáo mác, vũ khí, may cờ, khẩu hiệu, chuẩn bị lương thực, thực phẩm… Mỗi đơn vị biểu tình đều có băng cờ, khẩu hiệu, trống mõ và có lực lượng tự vệ được trang bị vũ khí thô sơ giữ gìn trật tự.

Thực hiện chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Trị, lệnh khởi nghĩa được phát ra sau 23 giờ, đêm 22 sáng ngày 23/8/1945, tại làng Mỹ Lộc, lực lượng quần chúng nhân dân đã tập hợp đông đảo các mũi tập kết biểu tình kéo lên thị xã Quảng Trị hô vang các khẩu hiệu cách mạng để khởi nghĩa giành chính quyền. Cùng lúc lực lượng được phân công khởi nghĩa ở phủ Triệu Phong đã giành chính quyền một cách nhanh gọn, cơ quan lãnh đạo của Phủ ủy từ làng Mỹ Lộc chuyển vào đóng tại phủ lỵ lãnh đạo Nhân dân tiếp tục tham gia các hoạt động thành lập chính quyền cách mạng.

Nhớ lại không khí những ngày Cách mạng Tháng Tám của quê hương, ông Nguyễn Đô, sinh năm 1929 ở làng Mỹ Lộc, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong xúc động, kể: “Chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945, nhà bác ruột của tôi Nguyễn Sơ và nhà ông Lê Táo là nơi diễn ra các cuộc họp bí mật quan trọng. Tôi năm đó 16 tuổi, được bác giao nhiệm vụ nghe ngóng động tĩnh lạ bên ngoài báo cho bác và mọi người biết. Nhà bác tôi ở gần rú Bời Lời và sông Vĩnh Định, nếu có động tĩnh gì thì cán bộ dễ dàng thoát ra ngoài qua các xã lân cận một cách bí mật. Sau này bác tôi mới cho biết các cuộc họp quan trọng đó do Chủ tịch Ủy ban chuẩn bị khởi nghĩa tỉnh Trần Hữu Dực chủ tọa. Việc luyện tập, xây dựng lực lượng khởi nghĩa cũng được chuẩn bị bí mật tại đây. Từ đó, phong trào lan rộng ra các địa phương khác. Để ghi dấu cơ sở cách mạng này, địa điểm nhà Nguyễn Sơ và Lê Táo đến nay đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Gia đình tôi rất tự hào là cơ sở cách mạng kiên trung của Đảng và luôn giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Mỹ Lộc để phấn đấu vươn lên góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp”.

Phát huy khí thế hào hùng Cách mạng Tháng Tám, tự hào là căn cứ rèn luyện, xây dựng lực lượng của Tỉnh ủy Quảng Trị và Phủ ủy Triệu Phong chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay Nhân dân năm 1945, cán bộ và Nhân dân thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Hòa luôn tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, hưởng ứng các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh.

Đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân thôn Mỹ Lộc từng bước được nâng cao, dẫn đầu các thôn trong xã. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng/năm. Thôn Mỹ Lộc được công nhận đạt điển hình văn hóa, an ninh trật tự giữ vững. Nhân dân nêu cao tinh thần cách mạng, khơi dậy tình làng nghĩa xóm, đang ra sức tập trung xây dựng thôn Mỹ Lộc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Triệu Hòa Nguyễn Văn Đức cho biết, trong quá trình xây dựng quê hương, những năm qua Đảng ủy xã Triệu Hòa tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức và lòng tự hào truyền thống cách mạng của quê hương. Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và Nhân dân xã Triệu Hòa nỗ lực vươn lên, có nhiều cách làm sáng tạo tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân, chỉnh trang nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục tập trung các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển toàn diện các lĩnh vực đời sống xã hội, tăng thu nhập cho người dân, nâng cao tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương, xây dựng xã Triệu Hòa nói chung và làng quê Mỹ Lộc nói riêng ngày càng đổi mới, phát triển giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Thanh Hải

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=160067&title=my-loc-tiep-noi-mach-nguon-que-huong-cach-mang