Mỹ lên tiếng trước yêu cầu LHQ điều tra vụ nổ đường ống Nord Stream

Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng khi Nga yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra vụ phá hoại đường ống Nord Stream.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price phát biểu tại cuộc họp giao ban hàng ngày. (Ảnh: Nicholas Kamm/AP).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price phát biểu tại cuộc họp giao ban hàng ngày. (Ảnh: Nicholas Kamm/AP).

Ngày 15/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết các vụ nổ trên đường ống Nord Stream không xảy ra trên đất Mỹ nên Washington cho rằng các quốc gia có lãnh thổ liên quan điều tra là phù hợp nhất.

“Tôi sẽ để các đối tác của chúng tôi có lãnh thổ nơi xảy ra vụ nổ nói về các cơ chế điều tra thích hợp” - ông Price nói trong cuộc họp giao ban hàng ngày.

Ông Price từ chối bình luận về thông tin Nga kêu gọi triệu tập một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tuần tới. Mục đích của Nga là kiếm một cuộc điều tra quốc tế về vụ nổ tháng 9/2022 làm hư hại đường ống Nord Stream dưới Biển Baltic trước đây cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho Đức.

“Tôi sẽ lặp lại những gì chúng tôi đã nói trước đây: Những gì chúng ta đã nghe từ Moscow, những gì chúng ta đã nghe từ Điện Kremlin, không gì khác hơn là một lời nói dối. Đó hoàn toàn là thông tin sai lệch khi nói Mỹ đứng sau những gì đã xảy ra với Nord Stream 2” - ông Price nói - “Đây là thông điệp mà chúng tôi đã truyền tải một cách nhất quán khi đối mặt với những lời nói dối được các quan chức Nga lặp đi lặp lại, chúng tôi sẽ truyền tải chúng một lần nữa nếu cần, dưới mọi hình thức”.

Nga trước đây đã nói rằng Anh và Mỹ “được hưởng lợi” từ việc phá hủy đường ống nhưng không cáo buộc thẳng thừng Washington. Tuy nhiên, phóng viên điều tra Seymour Hersh đã làm điều đó trong một bài báo được xuất bản vào tuần trước. Nhà báo từng đoạt giải Pulitzer này mô tả cách các thợ lặn Mỹ gài chất nổ, cáo buộc một chiếc máy bay Na Uy đã phát tín hiệu kích nổ.

Nhà Trắng bác bỏ câu chuyện của Hersh là "hoàn toàn sai sự thật và hoàn toàn hư cấu”. Bản thân ông Price gọi việc này là "hoàn toàn vô nghĩa" trong một cuộc họp báo vào tuần trước. Đáp lại, người đồng cấp Nga Maria Zakharova cáo buộc ông "một lần nữa nói dối trên sóng trực tiếp, công khai chế giễu các nhà báo đã đặt những câu hỏi hoàn toàn chính đáng".

Trong khi đó, khi được hỏi về khả năng Liên Hợp Quốc sẽ điều tra vụ phá hoại Nord Stream, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric hôm 14/2 nói rằng cơ quan này chưa có mệnh lệnh rõ ràng để làm việc này.

Vụ nổ xảy ra vùng biển của Đan Mạch – một thành viên NATO. Cả nước này và Thụy Điển lân cận – quốc gia đang cố gắng gia nhập khối NATO do Mỹ lãnh đạo – thậm chí đã từ chối đáp ứng các yêu cầu điều tra của Nga. Trong khi đó, Tổng thư ký hiện tại của NATO là cựu Thủ tướng Na Uy.

Theo RT

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/my-len-tieng-truoc-yeu-cau-lhq-dieu-tra-vu-no-duong-ong-nord-stream-post626351.html