Mỹ lên án mạnh mẽ khi nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu bị tấn công

Hôm 5-3, Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine nói rằng tấn công một nhà máy điện hạt nhân là một tội ác chiến tranh sau khi Nga chiếm giữ một cơ sở hạt nhân lớn nhất ở châu Âu tại Ukraine.

Tuyên bố trên tài khoản Twitter của đại sứ quán đi xa hơn bất kỳ mô tả nào trước đây của Mỹ về các hành động của Nga ở Ukraine kể từ khi nước này tiến hành cuộc chiến vào ngày 24-2.

Lực lượng của Nga đã chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân trong trận giao tranh dữ dội ở đông nam Ukraine, gây ra báo động toàn cầu, nhưng ngọn lửa đã được dập tắt và các quan chức cho biết cơ sở này hiện đã an toàn.

Bộ Quốc phòng Nga đổ lỗi vụ hỏa hoạn tại nhà máy này là do "một cuộc tấn công khủng khiếp" của những kẻ phá hoại Ukraine và cho biết lực lượng của họ đã kiểm soát được.

Các nhóm nhân quyền đã cáo buộc vi phạm luật chống tội phạm chiến tranh quốc tế ở Ukraine, bao gồm cả việc dân thường cũng như trường học và bệnh viện trúng đạn, pháo.

Nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine bị tấn công gây ra nhiều phản ứng

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không gọi các hành động của Nga là tội ác chiến tranh, và nói rằng, "Còn quá sớm để nói điều đó".

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc - John Kirby hôm 4-3 cho biết ông sẽ giao việc đó cho Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

ICC, cơ quan công tố tội phạm chiến tranh hàng đầu thế giới, theo yêu cầu của 39 quốc gia thành viên, hiện đang điều tra các báo cáo về các cuộc tấn công bằng bom bi và pháo vào các thành phố của Ukraine.

Karim Khan, một luật sư người Anh được mệnh danh là công tố viên trưởng của ICC vào năm ngoái, cho biết cuộc khủng hoảng ở Ukraine là cơ hội để chứng minh rằng những kẻ phạm tội ác chiến tranh sẽ phải chịu trách nhiệm.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ mạnh mẽ tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã tấn công các mục tiêu cơ sở hạ tầng dân sự hoặc khu dân cư.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/my-goi-vu-nga-tan-cong-nha-may-hat-nhan-la-toi-ac-chien-tranh_127839.html