Mỹ là nhà cung cấp vũ khí nhiều nhất cho Mexico

Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết, Mexico là quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn thứ 2 ở Mỹ Latinh, chỉ sau Venezuela.

Trong báo cáo thường niên về tình hình mua bán vũ khí trên thế giới, SIPRI cho biết giá trị nhập khẩu vũ khí của Mexico giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 đã tăng 180% so với giai đoạn 2007-2011. Mỹ là thị trường cung cấp vũ khí số 1 của Mexico.

Dẫn lời của nguyên Ngoại trưởng Mexico Claudia Ruiz Massieu trong một phiên họp chính phủ năm ngoài, SIPRI cho biết trong tháng 11 năm 2016, 70% số vũ khí được giao dịch ở Mexico có ít nhất một mối liên kết với một người mua và một nhà phân phối ở Mỹ. Bà Claudia Ruiz Massieu cũng nhấn mạnh, Mexico sẽ thúc đẩy các hiệp định đa phương để điều chỉnh việc buôn bán vũ khí.

SIPRI cũng cho biết Việt Nam đã vươn lên thành nhà nhập khẩu vũ khí lớn 10 thế giới và đứng số một Đông Nam Á trong 5 năm qua (2012-2016). Trước đó, trong giai đoạn 2007-2011, Việt Nam mới đứng thứ 29 thế giới về nhập khẩu vũ khí.

Nga vẫn là nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất sang Việt Nam, với giá trị đạt 722 triệu đôla năm 2015 và hơn 1 tỷ đôla năm 2016./.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/my-la-nha-cung-cap-vu-khi-nhieu-nhat-cho-mexico/36431.html