Mỹ-Israel bàn về 'thách thức Iran'

Ngày 26/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Israel Isaac Herzog đã có cuộc gặp tại Nhà Trắng để thảo luận về vấn đề Iran, trong đó có chương trình hạt nhân của Tehran và cáo buộc nước này cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Israel Isaac Herzog trao đổi tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng vào ngày 26/10. (Nguồn: AP)

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Israel Isaac Herzog trao đổi tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng vào ngày 26/10. (Nguồn: AP)

Ông Herzog cho biết, ngày 26/10 đánh dấu 40 ngày kể từ sự kiện nữ thanh niên Mahsa Amini người Kurd tại Iran tử vong trong thời gian bị cảnh sát giam giữ do vi phạm quy định về trang phục Hồi giáo, làm dấy lên làn sóng biểu tình trên khắp nước này và Tehran đã có các biện pháp trấn áp mạnh tay.

Theo Tổng thống Israel, Iran đàn áp người dân trong nước, đồng thời phát triển và cung cấp vũ khí hạt nhân, giết hại người dân vô tội tại Ukraine. Vì vậy, vấn đề cần chú trọng hiện nay là các thách thức liên quan đến Iran.

Sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018, Chính quyền Joe Biden tiếp tục đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận. Tuy nhiên, gần đây Washington đã gác lại vấn đề ngoại giao với Iran để tập trung vào việc Tehran cung cấp cho Nga máy bay không người lái tự sát tấn công vào Ukraine.

Bên cạnh đó, trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, ông Joe Biden cũng đã khẳng định tầm quan trọng của các biện pháp làm giảm căng thẳng an ninh tại khu Bờ Tây và nhấn mạnh Israel-Palestine cần đàm phán về giải pháp hai nhà nước, hướng tới nền hòa bình lâu dài.

Cùng ngày, ông Vahid Jalalzadeh, Chủ tịch Ủy ban an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran cho biết trong thời gian gần đây, nhiều loại vũ khí đã tấn công nhằm vào hơn 40 cơ quan đại diện của Tehran tại châu Âu.

Ông Jalalzadeh chỉ trích những cuộc tấn công này, đồng thời cho rằng đây là hành động đi ngược lại Công ước Vienna 1961 về quan hệ ngoại giao trong việc bảo vệ các nhà ngoại giao, người thân của họ và các phái bộ ngoại giao.

Sau sự kiện nữ thanh niên Mahsa Amini tại Iran tử vong trong thời gian bị giam giữ, người dân một số nước phương Tây đã biểu tình tại các cơ quan ngoại giao của Tehran, để ủng hộ làn sóng biểu tình ở nước cộng hòa Hồi giáo này.

Cuối tháng 9 vừa qua, một số trường hợp đã tìm cách đột nhập vào Đại sứ quán Iran tại Oslo trong khi biểu tình và ném đá vào các nhân viên cảnh sát bảo vệ tòa nhà.

Trong khi đó, một người đàn ông đã mang dao xâm nhập vào khu nhà Đại sứ quán Iran ở Đan Mạch vào đầu tháng 10, đe dọa nhân viên và phá hoại các phương tiện tại đây.

(theo Reuters/Sputnik)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-israel-ban-ve-thach-thuc-iran-203550.html