Mỹ-Hàn Quốc khẳng định tình đoàn kết, Washington ủng hộ Seoul làm một việc

Mỹ và Hàn Quốc khẳng định đang đoàn kết đối phó mọi uy hiếp và sẽ tích cực phối hợp hơn nữa để răn đe bất cứ động thái khiêu khích nào.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yul (thứ 2 từ trái sang) và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell (ngoài cùng bên phải) tại buổi ăn sáng làm việc ở Washington ngày 29/2. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 29/2, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yul đang ở thăm Mỹ đã có buổi ăn sáng hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Kurt Campbell.

Yonhap đưa tin, tại cuộc gặp, hai bên cùng bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Triều Tiên gọi mối quan hệ liên Triều là quan hệ giữa hai quốc gia giao chiến thù địch, cũng như bất cứ nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng tiềm tàng nào trên Biển Tây.

Quan chức hai nước đánh giá, Seoul và Washington đang đoàn kết đối phó với mọi uy hiếp, đồng thời nhất trí sẽ tích cực phối hợp hơn nữa để răn đe bất cứ động thái khiêu khích nào.

Bên cạnh đó, hai bên cũng thảo luận về hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên, trong đó có việc Moscow sử dụng tên lửa do Bình Nhưỡng sản xuất để tấn công Ukraine.

Ngoại trưởng Cho đề xuất hai bên phát triển hơn nữa hợp tác song phương Mỹ-Hàn và hợp tác ba bên Mỹ-Nhật-Hàn trong năm 2024, đồng thời đề nghị Thứ trưởng Campbell đóng vai trò tích cực.

Ông Campbell từng giữ chức Điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thuộc Hội đồng an ninh quốc gia của Nhà Trắng.

Về phần mình, khẳng định rất coi trọng hợp tác Mỹ-Hàn và Mỹ-Nhật-Hàn, ông Campbell bày tỏ kỳ vọng Seoul sẽ đóng nhiều vai trò hơn nữa trên trường quốc tế xét tới vị thế và năng lực hiện nay của quốc gia Đông Bắc Á, khẳng định Mỹ sẵn sàng hỗ trợ tích cực trong quá trình này.

Tại cuộc hội đàm, ông Cho đề nghị phía Mỹ quan tâm để doanh nghiệp Hàn Quốc được hưởng ưu đãi tương xứng với quy mô đầu tư tại Mỹ trong quá trình Washington thực thi Luật giảm lạm phát (IRA), Luật chíp và khoa học.

Hai bên cũng thảo luận việc tăng cường hợp tác về an ninh kinh tế, thông tin, công nghệ cao, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI).

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-han-quoc-khang-dinh-tinh-doan-ket-washington-ung-ho-seoul-lam-mot-viec-262631.html