Mỹ gửi đạn uranium nghèo đầu tiên tới Ukraine

Lầu Năm Góc đang chuẩn bị gửi đạn xuyên giáp chứa uranium nghèo cho Ukraine trong gói hỗ trợ quân sự mới.

Hãng tin Reuters ngày 2/9 trích dẫn một tài liệu liên quan cho biết, chính quyền Mỹ sẽ đưa các viên đạn uranium nghèo vào gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới. Đây là lần đầu tiên Washington gửi loại vũ khí này cho Kiev.

Theo hãng tin này, đạn có thể được bắn từ xe tăng Abrams mà Mỹ cam kết cung cấp 31 chiếc cho Ukraine trước đó. Mỹ kỳ vọng rằng đạn uranium nghèo sẽ cho phép lực lượng vũ trang Ukraine chống lại xe tăng Nga hiệu quả hơn.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết gói viện trợ sẽ có giá trị từ 240 triệu đến 374 triệu USD, chi phí và nội dung của gói viện trợ sẽ có thể thay đổi.

Tháng 6/2023, tờ Wall Street Journal đưa tin Mỹ đang xem xét gửi đạn uranium nghèo tới Ukraine.

Vào tháng 3 năm nay, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin rằng chính quyền Anh đã sẵn sàng chuyển các loại đạn uranium nghèo cho Ukraine để sử dụng cho xe tăng Challenger 2. Ngay sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng những kế hoạch như vậy chỉ làm tình hình giữa Nga và Ukraine ngày càng leo thang. Moscow sẽ đáp trả bằng các biện pháp tương xứng.

Uranium nghèo thu được sau khi cô lập đồng vị U-235. Uranium nghèo có mật độ gần bằng vonfram, cho phép sử dụng trong lõi của các loại đạn xuyên giáp (loại đạn có kích thước nhỏ nhưng lực sát thương cực lớn, thường dùng để chống lại các phương tiện bọc thép).

Độ phóng xạ của uranium nghèo thấp hơn so với quặng tự nhiên. Tuy nhiên, đạn rất độc hại, có nguy cơ ô nhiễm không khí, đất và có thể dẫn đến những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho sức khỏe, bao gồm các bệnh về ung thư.

Quỳnh Như

Theo Pravda, Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/my-gui-dan-uranium-ngheo-dau-tien-toi-ukraine-post1565712.tpo